Trung bình 5 người trên thế giới thì có 1 người dùng Gmail: Bạn thì sao?

Thùy An-Thứ ba, ngày 30/10/2018 15:34 GMT+7

VTV.vn - Dịch vụ mail của Google - Gmail vừa thông báo đã cán mốc 1,5 tỷ người dùng trên toàn cầu.

Ngày 29/10, Gmail đã thông báo hiện đang có 1,5 tỷ người dùng trên thế giới đang sử dụng dịch vụ này. Đây là những tài khoản thường xuyên hoạt động. Con số này đã tăng 33% so với 1  tỷ người dùng mà Gmail thông báo cách đây gần 3 năm (34 tháng) vào tháng 2/2016.

Dòng tweet được nhóm Gmail thông báo có nội dung rất đơn giản: "Chúng tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn".

Với dân số thế giới hiện này là 7,53 tỷ người, trung bình 5 người thì có 1 người dùng Gmail. Tất nhiên, một người có thể đăng ký nhiều tài khoản khác nhau.

Trung bình 5 người trên thế giới thì có 1 người dùng Gmail: Bạn thì sao? - Ảnh 1.

Gmail thông báo đã có 1,5 tỷ người dùng trên toàn cầu

Google bắt đầu cho chạy dịch vụ Gmail trên máy tính để bàn vào tháng 4/2004 dưới phiên bản beta có giới hạn (đã kết thúc vào tháng 7/2009). Một phiên bản nền tảng Java cũng ra mắt cho các thiết bị di động lần đầu tiên vào năm 2006. Đến năm 2012, Gmail có 425 triệu người dùng hoạt động, con số này tăng gấp đôi lên 900 triệu vào năm 2015. 75% số người dùng sử dụng Gmail trên điện thoại di động.

Từ lâu, Gmail đã trở thành dịch vụ email phổ biến nhất thế giới. Trên thực tế, đây không phải là dịch vụ đầu tiên của Google có hơn 1 tỷ người dùng. Các dịch vụ trước đó của đã được cột mốc hơn 1 tỷ người dùng bao gồm công cụ tìm kiếm, trình duyệt Chrome, nền tảng di động Android, kho ứng dụng Google Play, bản đồ Maps và trang chia sẻ video YouTube.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước