Trung Quốc có nhiều bằng sáng chế hơn Mỹ

Thùy An-Thứ năm, ngày 09/04/2020 09:00 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đã chấm dứt sự thống trị của Mỹ suốt từ năm 1978, thời điểm mà Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) được thành lập.

Theo thống kê, với 58.990 đơn được nộp thông qua Hệ thống Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT) của WIPO, Trung Quốc đã trở thành quốc gia có số bằng sáng chế nhiều nhất thế giới vào năm 2019. Mỹ đứng thứ 2 với với 57.840 bằng sáng chế. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1978, thời điểm mà WIPO thành lập, Mỹ mất ngôi đầu là quốc gia có bằng sáng chế nhiều nhất năm.

Đứng thứ 3 là Nhật Bản với 52.660 bằng sáng chế. Tiếp theo lần lượt là Đức – 19. 353 bằng sáng chế, Hàn Quốc – 19.085 bằng sáng chế…

Trung Quốc có nhiều bằng sáng chế hơn Mỹ trong năm 2019

Vị trí số 1 của Trung Quốc có sự đóng góp lớn đến từ Huawei. Thống kê cho thây, Huawei là công ty có số bằng sáng chế nhiều nhất thế giới với số lượng là 4.411. Tiếp theo lần lượt là các công ty Mitsubishi Electric (Nhật Bản) – 2.661 bằng sáng chế; Samsung (Hàn Quốc) - 2.334 bằng sáng chế; Qualcomm (Mỹ) – 2.127 bằng sáng chế, Oppo (Trung Quốc) – 1.927 bằng sáng chế…

Đáng chú ý trong Top 10 công ty sở hữu nhiều bằng sáng chế nhất năm 2019, có đến 4 đại diện từ Trung Quốc, 2 đại diện từ Hàn Quốc. Đức, Nhật Bản, Thụy Điển và Mỹ, mỗi quốc gia có một công ty góp mặt. Ngoài ra cũng trong Top 10 này có đến 6 công ty hoạt đông trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số.

Trung Quốc có nhiều bằng sáng chế hơn Mỹ - Ảnh 2.

Huawei là công ty có nhiều bằng sáng chế được công bố nhất năm 2019

Xét về các tổ chức giáo dục, đại học California (Mỹ) tiếp tục duy trì vị trí số 1 với 470 bằng sáng chế được công bố vào năm 2019. Các vị trí tiếp theo thuộc về : Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) – 265 bằng sáng chế; Đại học Thâm Quyến (Trung Quốc) – 247 bằng sáng chế; Viện Công nghệ Massachusetts – 230 bằng sáng chế…

Xét riêng về các lĩnh vực, thì công nghệ, công nghệ máy tính là mảng có nhiều bằng sáng chế được công bố nhất năm 2019 khi chiếm tỷ lệ 8,7%. Tiếp sau là truyền thông kỹ thuật số 7,7%; điện máy 7%, công nghệ y tế 6,9%...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước