Trung Quốc đưa robot vào cuộc sống

PV Đài THVN thường trú tại trung Quốc-Thứ ba, ngày 17/09/2019 17:33 GMT+7

VTV.vn - Tại Trung Quốc, không chỉ dần thay thế nhiều công đoạn trong sản xuất ở những nhà máy, xí nghiệp, robot đã len lỏi vào các lĩnh vực trong đời sống con người.

Theo một số liệu từ Trung Quốc, sản lượng người máy công nghiệp của nước này hiện đã chiếm tới 38% trên toàn cầu. Không những vậy, Trung Quốc ngày càng chú trọng việc đưa robot vào đời sống. Vẽ tranh, rót trà, nhảy múa với những vũ điệu điêu luyện, người máy ngày càng gần gũi và làm được nhiều công việc của con người. Một trong những xu hướng mà doanh nghiệp tại quốc gia này đang tập trung là đa dạng sản xuất các loại robot để phục vụ cho đời sống với giá thành ngày càng rẻ và dễ sử dụng.

Nhu cầu về robot phục vụ ở đất nước tỷ dân là rất lớn, trong khi phạm vi ứng dụng của người máy có khả năng đặc biệt đang được mở rộng rõ rệt. Với tốc độ già hóa dân số đang tăng nhanh ở Trung Quốc, người máy y tế đang có cơ hội phát triển lớn.

Tại những thành phố trí tuệ nhân tạo (AI), hầu hết các hoạt động đều dựa vào người máy: mua hàng chỉ cần quét mã, thậm chí đi vào thành phố trí tuệ nhân tạo chỉ cần dấu vân tay. Mục tiêu lớn nhất của các trung tâm nghiên cứu ở Trung Quốc là đột phá vào lĩnh vực công nghệ cốt lõi trong nghiên cứu chế tạo người máy.

Bùng nổ robot có tính năng đặc biệt tại Trung Quốc Bùng nổ robot có tính năng đặc biệt tại Trung Quốc

VTV.vn - Trong những năm gần đây, việc ứng dụng robot cho các mục đích đặc biệt đang nở rộ ở Trung Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước