Robot hỗ trợ phóng viên đưa tin tại Trung Quốc

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 04/03/2019 17:39 GMT+7

(Ảnh minh họa: Xinhua news)

VTV.vn - Lần đầu tiên, một tập đoàn truyền thông tại Trung Quốc đã đưa vào sử dụng một robot đặc biệt giúp phóng viên đưa tin tại các hội nghị đang diễn ra ở đây.

Ngày 3/3, robot Xiaodu đã xuất hiện tại trung tâm báo chí để đưa tin về Kỳ họp lần thứ hai Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc khóa 13. Robot này sẽ tiếp tục đưa tin về kỳ họp thứ hai Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội Trung Quốc) vào ngày 5/3.

Xiaodu là sản phẩm của tập đoàn Baidu, nhà tìm kiếm khổng lồ của Trung Quốc. Nó có thể trả lời câu hỏi từ các nhà báo về hai hội nghị nói trên. Robot thậm chí có thể dự đoán những chủ đề nóng của các cuộc họp báo sắp tới bằng cách phân tích nhiều bài báo và bình luận trực tuyến. Trí tuệ nhân tạo này còn có thể cung cấp thông tin và chỉ dẫn vị trí, tiến hành nhận dạng khuôn mặt và chụp ảnh.

Robot trợ giảng tại Trung Quốc Robot trợ giảng tại Trung Quốc

VTV.vn - Không chỉ làm những công việc tay chân, tại Trung Quốc, robot còn tham gia vào giảng dạy.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước