Trung Quốc thử nghiệm "mặt trời nhân tạo" nóng tới 100 triệu độ C

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 20/11/2018 10:52 GMT+7

Cỗ máy “mặt trời nhân tạo” EAST. (Ảnh: Viện Vật lý Plasma)

VTV.vn - Viện Vật lý Plasma thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết, họ đang thử nghiệm thành công một "mặt trời nhân tạo" với sức nóng hơn Mặt trời thật đến trên 6 lần.

“Mặt trời nhân tạo” thực ra là lò phản ứng thực nghiệm tiên tiến siêu dẫn Tokamak, tên gọi tắt là EAST, đặt tại tỉnh An Huy. Vừa qua, lò phản ứng nhiệt hạch này đã đạt nhiệt độ lên tới 100 triệu độ C với công suất sinh nhiệt 10 Megawatt. Việc đạt đến mốc 100 triệu độ C có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà nghiên cứu năng lượng hạt nhân bởi giới khoa học tin rằng, đây là nhiệt độ tối thiểu cần thiết để phản ứng nhiệt hạch xảy ra trên hành tinh chúng ta. 

Đây được xem là bước tiến đột phá, mở đường cho việc phát triển năng lượng sạch thông qua phản ứng nhiệt hạch trong bối cảnh các nguồn năng lượng dự trữ trong thiên nhiên của Trái đất đang dần cạn kiệt. Mục đích của dự án này là tái tạo tiến trình Mặt trời tạo ra năng lượng khổng lồ với hy vọng giải mã bí mật về cách thức làm cho phản ứng nhiệt hạch hạt nhân trở thành hiện thực trên Trái đất và một ngày nào đó sẽ trở thành nguồn năng lượng thay thế Mặt trời.


Đức thử nghiệm Mặt trời nhân tạo lớn nhất thế giới Đức thử nghiệm Mặt trời nhân tạo lớn nhất thế giới

VTV.vn - Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Không gian vũ trụ Đức ngày 24/3 đã khởi động thử nghiệm Mặt trời nhân tạo lớn nhất thế giới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước