Trường học cổ "đi bộ" đến nơi ở mới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/11/2020 14:20 GMT+7

Cảnh tòa kiến trúc cổ "đi bộ" tới địa điểm mới (Nguồn: CNN)

VTV.vn - Một trường học 85 năm tuổi tại Trung Quốc đã được nhấc khỏi mặt đất và "đi bộ" đến một địa điểm khác với sự hỗ trợ của công nghệ robot.

Mới đây, tại Thượng Hải (Trung Quốc), một tòa nhà gần 8 nghìn tấn đã "đi bộ" hơn 60 m tới một địa điểm mới.

Theo đúng nghĩa đen là đi bộ, tòa nhà được nâng lên rồi đặt lên một dàn chân robot đặc biệt để di chuyển tới nơi khác. Cụ thể, các kỹ sư đã lắp khoảng 200 thiết bị lưu động dưới chân tòa nhà, hoạt động như những chiếc chân robot. Những chiếc chân này được chia làm hai nhóm, luân phiên nâng lên - hạ xuống giống như sải chân của con người.

Tòa nhà là một trường học cổ, xây dựng từ năm 1935. Chính quyền địa phương quyết tâm bảo vệ kiến trúc cổ của ngôi trường nên đã áp dụng biện pháp di dời như vậy.

Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng 1 tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước