Uber sẽ lên sàn vào năm 2019

Thùy An-Thứ bảy, ngày 11/11/2017 06:09 GMT+7

VTV.vn - Nếu không có gì thay đổi, Uber sẽ tiến hành chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) vào năm 2019.

Đây là tuyên bố hết sức đáng chú ý của CEO Uber Dara Khosrowshahi trong buổi phỏng vấn với tờ New York Times vào ngày hôm qua. Tuyên bố này tương đối trùng khớp với những phát biểu của vị CEO 48 tuổi này vào tháng 8 vừa qua, thời điểm Dara Khosrowshahi được bầu làm giám đốc điều hành của Uber. Tại thời điểm đó, ông Dara Khosrowshahi đã đưa ra kế hoạch IPO Uber vào năm 2020.

Cách đây ít ngày, những thay đổi mang tính bước ngoặt đã đến với Uber. Theo đó, Uber sẽ nhận được khoản đầu tư từ 1 - 1,25 tỷ USD từ tập đoàn SoftBank của Nhật Bản. Khoản đầu tư này sẽ giúp Uber được định giá khoảng 69 tỷ USD trên thị trường chứng khoán.

Uber sẽ lên sàn vào năm 2019 - Ảnh 1.

CEO của Uber - Dara Khosrowshahi

Ngoài ra, Hội đồng quản trị Uber sẽ tăng từ 11 ghế lên 17 ghế, trong đó 2 ghế dành cho Softbank và quyết định thay đổi cơ chế điều hành nhằm đảm bảo sự công bằng và độc lập.

Uber đã lỗ 3 tỷ USD trong năm 2016 và vẫn tiếp tục thua lỗ. Tuy nhiên, sự kiện Uber tiến hành IPO vào năm 2019 vẫn là một sự kiện rất đáng chờ đợi với các nhà đầu tư. Được thành lập từ năm 2009 và hiện đã có mặt trên 600 thành phố và 78 quốc gia khiến cổ phiếu của Uber được xem là một khoản đầu tư đáng giá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước