Ứng dụng hẹn hò Tinder công bố 10 xu hướng nổi bật năm 2020

Thùy Chi-Thứ ba, ngày 08/12/2020 10:56 GMT+7

VTV.vn - Ứng dụng hẹn hò Tinder vừa công bố 10 xu hướng nổi bật trong năm 2020 với những "trend" liên quan đến đại dịch hay mì gói dự trữ...

Theo đó, những thành viên của Tinder thường mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách nói về đại dịch. Giống với nhiều lĩnh vực khác, đại dịch cũng là xu hướng số 1 trên ứng dụng hẹn hò này.

Thống kê cho thấy, số lượt đề cập đến thông điệp "ở nhà là yêu nước" đã bùng nổ vào tháng 3, khi lệnh giãn cách xã hội tạo cảm hứng cho những lời mở đầu như: Mình hỏng sợ Corona, chỉ sợ codonqua hay Hãy rửa tay để còn nắm tay mình nhé.

Ứng dụng hẹn hò Tinder công bố 10 xu hướng nổi bật năm 2020 - Ảnh 1.

Những xu hướng nổi bật trên Tinder năm 2020

Những con số cũng cho thấy, các từ khóa "Cô đơn/ Buồn chán" trong năm 2020 đã tăng gấp 4 lần so với năm 2019, đỉnh điểm vào tháng 3 vừa qua. Đi kèm với đó, lượng tin nhắn chia sẻ với nhau từ đó cũng tăng vọt.

Một xu hướng khác là sự kết hợp giữa TikTok và Tinder. Sự xuất hiện của các video TikTok trên Tinder trở thành phương tiện để chia sẻ sở thích và các xu hướng mới. Các cuộc trò chuyện trên ứng dụng này thường được mở đầu bằng: Hãy gửi mình đoạn TikTok bạn thích nhất cũng được đặt phổ biến trên các hồ sơ thành viên. TikTok được nhắc tới trong các phần mô tả Tinder với số lượng nhiều hơn gấp 8 lần vào tháng 5 tại Việt Nam.

Ở vị trí số 4, mì gói mới là cụm từ thường xuyên được nhắc tới vào tháng 3 và tháng 7 khi mọi người muốn dự trữ hàng hóa và sợ các siêu thị khan hàng.

Chung tay "giải cứu" du lịch nội địa cũng là một xu hướng trên Tinder năm nay. Thống kê cho thấy, lượng đề cập đến cụm từ "Du lịch" đã tăng gấp 2 lần so với năm 2019, biểu hiện bằng các câu như: "Tôi sẽ đặt vé máy bay cho bạn, nhưng đừng có mang nhiều hành lý". Điểm đến phổ biến nhất của người dùng Tinder trong giai đoạn này chính là Đà Lạt.

Lũ lụt miền Trung cũng là một trend khác trên Tinder. Ứng dụng này cho hay, người dùng bày tỏ sự lo lắng và khuyến khích mọi người chung tay giúp đỡ theo tinh thần "lá lành đùm lá rách".

Trong thống kê năm nay cũng có những xu hướng khác như tâm trạng trong lúc giao mùa; biểu tượng "chẳng ai biết trước được"; ủng hộ việc tự tin thể hiện bản thân dù bạn là ai; khuyến khích trò chuyện an toàn tại nhà (#safeathome).

Tinder cho biết, số liệu thống kê này được thu thập từ tháng 1 đến ngày 15/11 trong năm 2019 và 2020. Các thành phần được nêu trong mỗi mục đều không theo thứ tự nhất định.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước