Ưu tiên triển khai 5G tại các thành phố lớn trước khi nhân rộng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 06:30 GMT+7

VTV.vn - Các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng sẽ được ưu tiên triển khai thử nghiệm 5G trước khi nhân rộng.

Dự kiến, năm 2020 sẽ là cột mốc quan trọng của nhiều quốc gia, đánh dấu lần đầu tiên 5G được thương mại hóa. Hàn Quốc dự kiến sẽ thương mại hóa 5G trên di động ngay tháng tới.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh 5G sẽ là ưu tiên chính sách của nhiều quốc gia trong phát triển công nghệ thông tin những năm tới.

Tại Thái Lan, nếu đầu tư trong lĩnh vực số hóa, bao gồm cả 5G, sẽ được miễn thuế từ 10 - 13 năm, vì vậy 5G được khuyến khích thử nghiệm.

Singapore miễn phí băng tần trong giai đoạn thử nghiệm. Trong khi đó Hàn Quốc tận dụng thế vận hội mùa Đông để chạy thử 5G. Chi phí băng tần để vận hành 5G luôn được ưu tiên.

Việt Nam hiện cũng đã cấp phép thử nghiệm 5G cho Viettel và tiến tới là VNPT và Mobiphone; ưu tiên các thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng trước khi nhân rộng, dần đưa 5G vào sản xuất, là nền tảng thúc đẩy năng suất cho cả nền kinh tế.

Ô tô điện có thể kết nối mạng 5G Ô tô điện có thể kết nối mạng 5G

VTV.vn - Xe ô tô chạy hoàn toàn bằng điện và có thể kết nối mạng 5G là một trong những phát minh tại triển lãm Thế giới di động diễn ra tại Barcelona, Tây Ban Nha.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước