Việt Nam ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất đèn chiếu sáng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/07/2018 17:57 GMT+7

VTV.vn - Một số cơ sở sản xuất đèn chiếu sáng của Việt Nam đã ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất tiết kiệm điện năng.

So với các loại đèn truyền thống như huỳnh quang hay compact, cùng một công suất điện nhưng đèn LED sẽ có độ sáng gấp đôi và tuổi thọ trung bình cũng cao hơn hẳn. Do đó, đèn LED hiện đang chiếm khoảng 80% thị phần trên thị trường đèn chiếu sáng tại Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Quốc Cường, Giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nói: "Trong đèn Compact trước đây có một phần rất nhỏ về các tia UV, tia cực tím, đèn LED sẽ hạn chế được vấn đề đó".

Đại diện công ty Rạng Đông cho biết, không chỉ có chức năng chiếu sáng thông thường, điểm mới của đèn LED là có thể dễ dàng kết hợp với công nghệ 4.0.

Anh Nguyễn Hoàng Kiên, công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông cho hay: "Đèn LED có thể kết hợp rất tốt với công nghệ 4.0, từ đó có thể tạo ra được môi trường ánh sáng phù hợp với trạng thái sinh lý của con người".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước