Lắp đèn chiếu sáng trên đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Công Trung (VTV9)-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 08:45 GMT+7

Nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ở đèo Bảo Lộc. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Để giảm bớt khó khăn cho việc lưu thông qua đèo Bảo Lộc, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt dự án lắp đèn chiếu sáng trên đèo này.

Theo đó, việc lắp đèn sẽ được thực hiện trên đèo Bảo Lộc tại thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai. Dự án sẽ bắt đầu vào năm 2018 với kinh phí hơn 19 tỉ đồng.

Đèo Bảo Lộc dài 10km với hơn 20 khúc cua gấp nguy hiểm, lòng đường hẹp, thường xuyên có sương mù gây khuất tầm nhìn người lái. Do đó, người điều khiển phương tiện cần chú ý kiểm tra đèn xe trước khi đi vì đoạn đường này hiện không có hệ thống chiếu sáng. Tại đèo Bảo Lộc đã xảy ra nhiều vụ tai nạn.


Đâm vào xe tải, xe khách biến dạng trên đèo Bảo Lộc Đâm vào xe tải, xe khách biến dạng trên đèo Bảo Lộc Xe khách đâm xe tải trên đèo Bảo Lộc, 6 người thương vong Xe khách đâm xe tải trên đèo Bảo Lộc, 6 người thương vong Tai nạn liên hoàn tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) Tai nạn liên hoàn tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng)


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước