Vượt Mỹ, Ấn Độ trở thành thị trường năng lượng tái tạo hấp dẫn thứ 2 thế giới

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/05/2017 19:04 GMT+7

(Ảnh minh họa: Livemint)

VTV.vn - Ấn Độ đã vượt qua Mỹ trở thành nước hấp dẫn thứ hai về thu hút đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, sau Trung Quốc.

Đây là kết quả rút ra từ bảng xếp hạng hàng năm về thị trường năng lượng toàn cầu do Cơ quan kiểm toán Ernst & Young của Anh công bố ngày 16/5.

Sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ Ấn Độ đối với năng lượng tái tạo cũng như nền kinh tế ngày càng hấp dẫn đã giúp lĩnh vực năng lượng sạch của nước này phát triển nhanh. Các công ty nước ngoài và trong nước đã cam kết sẽ tạo ra 266 Gigawatt năng lượng mặt trời, gió, thuỷ điện ở Ấn Độ trong vòng 5 - 10 năm tới. Các sáng kiến này sẽ cần một khoản đầu tư khoảng 310 - 350 tỷ USD.

Ấn Độ đặt mục tiêu đến năm 2022 sẽ sản xuất 175 Gigawatt năng lượng tái tạo. Riêng đối với năng lượng mặt trời, năm nay, nước này dự kiến sẽ bổ sung 8,8 Gigawat công suất, tăng 76% so với năm 2016. Ngoài ra, công suất năng lượng gió lắp đặt ở mức kỷ lục mới là 5,4 Gigawat trong giai đoạn 2016 - 2017.

Trong khi đó, Mỹ bị tụt hạng so với Ấn Độ do sự chuyển hướng về chính sách năng lượng mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Chính phủ mới của Mỹ chủ trương thúc đẩy ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch. Điều này đã làm giảm sức hấp dẫn đối với đầu tư cho năng lượng tái tạo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước