Nhà máy điện ảo - Giải pháp mới cho năng lượng tái tạo

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 25/01/2017 21:20 GMT+7

VTV.vn - Khi việc sản xuất điện đã được kiểm soát, bạn có thể trữ khí gas dư thừa lại và dùng khi cần nhằm giảm chi phí cho điện sinh hoạt.

Điện sản xuất từ khí biogas là một trong những loại năng lượng sạch đắt đỏ. Tuy nhiên giờ đây, vấn đề đó đã được loại bỏ. Khác với các turbine gió, các nhà máy điện từ biogas cung cấp lượng điện năng có thể dự báo được. Đó là lý do vì sao cần kết nối các cơ sở sản xuất điện quy mô nhỏ như của nhà Duke để có thể sử dụng điện bất cứ khi nào. Một khu phức hợp hơn 1.000 cơ sở sản xuất điện nhỏ đã được hình thành để tạo thành một nhà máy điện có công suất lớn như một nhà máy điện hạt nhân. Chủ sở hữu của cơ sở này chính là những người nông dân như anh Duke và những chủ cơ sở sản xuất điện từ năng lượng mặt trời hay năng lượng gió.

Trên hai tầng của một toà nhà máy cũ ở Cologne, không hề có máy phát điện hay turbine gió, chỉ có các máy tính để tạo thành nhà máy điện ảo. Đây chính là một trung tâm xử lý các dữ liệu, giúp kết nối các cơ sở sản xuất điện với siêu máy tính. Nhờ đó, việc huy động các nguồn năng lượng vào thị trường điện trở nên dễ dàng hơn, giúp cung cấp và kiểm soát năng lượng cho thời gian cao điểm và trữ lại lượng điện dư thừa.

Nhờ có các nhà máy điện ảo này, chủ các cơ sở sản xuất điện nhỏ sẽ trở thành người tham gia chủ động trong thị trường năng lượng bằng việc bán cho hệ thống điện lưới quốc gia nguồn năng lượng dư thừa như năng lượng gió, năng lượng mặt trời hay khí biogas và mua lại điện với giá thấp khi cần.

Chính phủ Đức đang có kế hoạch tăng tỉ lệ sản xuất điện sạch lên 35% vào năm 2020 và đạt 80% vào năm 2050. Do vậy, các nhà máy điện ảo đang được chính phủ đầu tư phát triển mạnh mẽ và xem đó như một giải pháp quan trọng để phát triển năng lượng sạch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước