Công nhân đóng gạch hóa ''bác sĩ thẩm mỹ”, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Không chỉ gian dối quảng cáo, cơ sở thẩm mỹ trái phép còn cho công nhân đóng gạch đóng vai bác sĩ, thực hiện hút mỡ trái phép.

Dù đã nhiều lần bị xử phạt, tình trạng các cơ sở làm đẹp không phép tiếp tục nở rộ, ngày càng tinh vi hơn. Mới đây, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã phát hiện một spa trái phép hoạt động tại địa chỉ 725 Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, sử dụng lao động tự do, mạo danh bác sĩ bệnh viện uy tín để thực hiện các dịch vụ hút mỡ.

Một cô gái 28 tuổi bật khóc khi biết mình bị lừa thực hiện hút mỡ tại cơ sở không phép. Sau khi đóng cọc và được tiêm gây tê, cô mới chỉ hút “nửa tay” thì phát hiện dấu hiệu bất thường. Điều khiến cô hoảng loạn hơn cả là “bác sĩ” trực tiếp thực hiện lại là... một công nhân đóng gạch không có việc làm ổn định.

Nằm trên bàn thủ thuật, cô gái 28 tuổi không ngăn nổi những giọt nước mắt khi biết mình đã bị lừa làm dịch vụ hút mỡ tại 1 cơ sở thẩm mỹ trái phép. Số tiền đóng cọc đã không còn quan trọng vì điều cô lo lắng là nguy cơ tai biến sau khi bi rút gần 500ml mỡ.

''Cảm thấy sốc, cảm thấy thất vọng. Tất cả mọi thứ bụng, lưng em đều tiêm rồi nhưng may cho em mới chỉ hút có nửa tay thôi. Tin thì em mới trao cả thân xác, em nhờ như thế nhưng người ta quá ác luôn. Coi mạng người cứ như lợn, với trâu. Đè ra làm như đúng rồi xong cuối cùng thành dị tật'', nạn nhân nói trong nước mắt.

Lê Văn Hữu – người trực tiếp thực hiện thủ thuật – thừa nhận không học y, chỉ được “hướng dẫn”. Hữu sử dụng máy hút mỡ và máy đo huyết áp mà không có bất kỳ giấy phép chuyên môn nào.

Công nhân đóng gạch hóa ''bác sĩ thẩm mỹ”,  thu lợi bất chính hàng tỷ đồng- Ảnh 1.

Công nhân đóng gạch hóa ''bác sĩ thẩm mỹ”,  thu lợi bất chính hàng tỷ đồng- Ảnh 2.

Công nhân đóng gạch hóa ''bác sĩ thẩm mỹ”,  thu lợi bất chính hàng tỷ đồng- Ảnh 3.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện cơ sở có nhiều bệnh nhân đang sử dụng dịch vụ hút mỡ. Toàn bộ nhân viên đều là lao động tự do. Tầng 5 của tòa nhà là nơi lưu trữ vật tư y tế và thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm đếm sơ bộ, có đến hàng trăm khách hàng đã sử dụng dịch vụ hút mỡ tại spa này với số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng trong suốt nhiều tháng qua.

Nhiều khách hàng cho biết, họ bị thuyết phục vì lời giới thiệu từ spa cho rằng đây là “chi nhánh nhỏ của Bệnh viện Hà Thành”.

Ông Lê Hữu Nghị, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Thành khẳng định: “Đây là đơn vị giả mạo. Chúng tôi không có bất kỳ liên kết hay chi nhánh ngoài nào. Đối với phẫu thuật thẩm mỹ cũng như công tác khám chữa bệnh khác thì chúng tôi quy định làm tại bệnh viện''.

Công nhân đóng gạch hóa ''bác sĩ thẩm mỹ”,  thu lợi bất chính hàng tỷ đồng- Ảnh 4.

Cơ sở mạo danh cơ sở uy tín của bệnh viện Đa Khoa Hà Thành, 61 Vũ Thạnh, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Ngang nhiên mạo danh cơ sở y tế được cấp phép nhằm thu lợi bất chính. Các đối tượng đã che giấu hoạt động vi phạm bằng cách dựng cửa sắt và khóa kín từ tầng 3, "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

''Ngay bản thân chính quyền cũng chưa nắm được những hoạt động bên trong của cơ sở này là gì. Cán bộ cơ sở người ta vào những đơn vị tinh vi như này người ta chỉ hỏi thăm thôi'', ông Ông Trịnh Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt cho biết.

Khi những người thực hiện không có chuyên môn, cơ sở thực hiện không đủ điều kiện thì điều không mong muốn cũng đã xảy ra với khách hàng.

Các bác sĩ của Bệnh viện Xanh Pôn cũng cho biết, việc thực hiện các can thiệp thẩm mỹ xâm lấn tại các cơ sở trôi nổi gây nguy hiểm đến tính mạng. Bởi không đủ khả năng đảm bảo an toàn phẫu thuật, vô trùng và xử trí sốc phản vệ. Chưa kể chi phí xử lý hậu quả tốn kém và có những vết thương rất khó lành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.