Tham dự buổi lễ có Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thượng tướng Trần Đơn - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Được.
Tại sự kiện, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của quân và dân Củ Chi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 17/9/1967, tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng toàn miền Nam lần thứ hai, quân và dân Củ Chi đã vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trao tặng danh hiệu "Đất thép thành đồng" và tặng thưởng Huân chương Thành đồng hạng Ba.

Các đại biểu dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược
Trong suốt 21 năm kháng chiến trường kỳ (1954 -1975), quân dân Củ Chi kiên cường bám đất, giữ làng, ngày đêm đào địa đạo, lập vành đai diệt giặc. Du kích Củ Chi đã sáng tạo nhiều cách đánh bất ngờ, gây tổn thất nặng nề cho đối phương. Qua hai cuộc kháng chiến, Củ Chi có hơn 11.000 liệt sĩ, 13.598 thương bệnh binh, 2.135 Mẹ Việt Nam anh hùng, 35.000 gia đình chính sách và 33 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Được - nhấn mạnh, sau ngày giải phóng, Củ Chi là một trong những địa phương chịu hậu quả chiến tranh nặng nề nhất. Tuy nhiên, với truyền thống cách mạng anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Củ Chi đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Được - phát biểu tại buổi lễ
Năm 2025 đánh dấu 58 năm Củ Chi được phong tặng danh hiệu "Đất thép thành đồng", đồng thời cũng là năm đầu tiên các xã trên địa bàn huyện Củ Chi (trước đây) triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong năm, 7 xã thuộc huyện Củ Chi (trước đây) đã phối hợp cùng Ban Liên lạc truyền thống quê hương Củ Chi và Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, trong đó buổi họp mặt lần này là điểm nhấn quan trọng nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.
Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền 7 xã tiếp tục nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai các biện pháp cụ thể để khắc phục hạn chế; đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, liên kết hợp tác trong và ngoài địa phương, giữ vững quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính. Ông đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên cần đổi mới sáng tạo, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để cùng TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của quân và dân Củ Chi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ
Đặc biệt, lãnh đạo Thành phố lưu ý các địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách đối với người có công, đẩy mạnh các phong trào "đền ơn đáp nghĩa", chăm lo cho các gia đình chính sách và tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của vùng đất Củ Chi anh hùng.
Bình luận (0)