Phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng chào mừng đại hội Đảng lần thứ XIV.
Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu toàn diện, có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế tăng trưởng ổn định, quy mô không ngừng mở rộng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện.
Trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Anh, Bí thư Chi bộ khu dân cư Trung Bình A3 (phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định con đường phát triển đúng đắn của đất nước, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc. Ông đặc biệt mong muốn đại hội lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo Trung ương tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ và bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân và của đất nước lên trên hết. Theo ông, đây là yếu tố then chốt quyết định việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV đề ra.
Bên cạnh phát triển kinh tế, cử tri cũng kỳ vọng Đảng tiếp tục quan tâm sâu sắc đến các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế và môi trường sống, bảo đảm phát triển hài hòa, nâng cao chất lượng cuộc sống và giữ gìn bản sắc văn hóa, tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Cử tri Trần Chiến Chinh - Hội cựu chiến binh phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.
Theo dõi lễ khai mạc Đại hội XIV, ông Trần Chiến Chinh, cử tri phường Hòa Cường, hội viên Hội Cựu chiến binh, chia sẻ niềm tin tưởng sâu sắc trước thềm đại hội. Là người từng trải qua chiến tranh và chứng kiến nhiều giai đoạn phát triển của đất nước, ông cảm nhận rõ sự đồng thuận và kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đại hội lần này.
Ông kỳ vọng Đại hội XIV tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là các khâu đột phá. Trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, Đảng cần kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời tạo đột phá về thể chế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ được xem là nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đất nước.
Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế tích cực, công tác an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện quyết liệt, kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Từ thực tiễn đời sống ở khu dân cư, ông Trần Chiến Chinh cho rằng: niềm tin của nhân dân trước thềm Đại hội XIV là rất rõ ràng và sâu sắc. Ông tin tưởng đại hội sẽ phát huy cao độ trí tuệ tập thể, đề ra những quyết sách mang tầm chiến lược, lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tạo động lực mạnh mẽ để Việt Nam vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng trang hoàng trong thời gian đại hội Đảng XIV.
Cùng chung niềm tin đó, ông Mai Viết Hưng, cử tri phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV được tiến hành chặt chẽ, khoa học, đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể. Ông tin tưởng đại hội sẽ thống nhất cao các quyết sách chiến lược, tạo bước đột phá mới cho phát triển đất nước nhanh và bền vững, tạo khí thế và niềm tin mới trong cán bộ, đảng viên và cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. ''Với niềm tin đó, tôi tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình", ông Hưng nói.
Bình luận (0)