Ngày 29/10, cử tri Hà Lan sẽ tham gia bầu quốc hội sớm, dù nhiệm kỳ hiện tại mới đi được một nửa. Họ sẽ bỏ phiếu để lựa chọn 150 nghị sĩ cho quốc hội mới, trong bối cảnh chính phủ đương nhiệm sụp đổ sau khi Đảng Tự do cực hữu PVV, do ông Geert Wilders đứng đầu, rút khỏi liên minh cầm quyền hồi tháng 6 vì bất đồng sâu sắc về chính sách nhập cư và tị nạn.

Chính trị gia cực hữu Geert Wilders vận động tranh cử tại Volendam, Hà Lan, ngày 25/10/2025 (Ảnh: AP)
Vì vậy, nhập cư tiếp tục là chủ đề trọng tâm trong cuộc bầu cử lần này. Ngoài ra, các vấn đề như chăm sóc y tế, chi phí sinh hoạt và đặc biệt là khủng hoảng nhà ở cũng thu hút sự quan tâm lớn của cử tri. Ông Frans Timmermans, người đứng đầu liên minh Đảng Xanh và Công Đảng, đồng thời là ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Hà Lan nhiệm kỳ tới, cho biết cương lĩnh tranh cử của ông tập trung vào việc tháo gỡ rào cản để thúc đẩy các dự án xây dựng nhà ở.
Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy, nhiều cử tri vẫn còn do dự trước khi đi bầu. Tuy nhiên, một điều gần như chắc chắn là nhiều đảng lớn đã tuyên bố không hợp tác với đảng PVV để thành lập chính phủ, dù đảng này đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ trong các khảo sát.
Bình luận (0)