Tổng thống Trump sẽ ký sắc lệnh bắt buộc cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân khi bầu cử

Linh Quy (Theo USA Today, NY Times)

01/09/2025 17:52 GMT+7

VTV.vn - Đây là bước đi tiếp nối sau sắc lệnh được ông Trump ký hồi tháng 3/2025, yêu cầu chứng minh quốc tịch khi tham gia bầu cử liên bang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: ABACA/Shutterstock)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: ABACA/Shutterstock)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/8 tuyên bố ông sẽ ký một sắc lệnh hành pháp nhằm bắt buộc tất cả cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân (Voter ID) khi bỏ phiếu bầu cử.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump khẳng định: "Voter ID phải là yêu cầu bắt buộc với mọi lá phiếu. Không có ngoại lệ! Tôi sẽ ban hành sắc lệnh để thực hiện điều này. Ngoài ra, sẽ không còn bỏ phiếu qua thư, ngoại trừ với những người bệnh nặng hoặc quân nhân đóng ở nước ngoài".

Ông Trump từ lâu luôn chỉ trích hệ thống bầu cử Mỹ và liên tục đưa ra cáo buộc vô căn cứ rằng cuộc bầu cử năm 2020 bị "đánh cắp" kết quả bởi gian lận diện rộng. Ông cùng các đồng minh Cộng hòa cũng nhiều lần cho rằng tình trạng những người không phải công dân Mỹ đi bầu cử diễn ra phổ biến, dù thực tế các chuyên gia khẳng định điều này hiếm khi xảy ra và là hành vi bất hợp pháp.

Không chỉ phản đối bỏ phiếu qua thư, ông Trump còn kêu gọi chấm dứt việc sử dụng máy bỏ phiếu điện tử, thay thế bằng phiếu giấy và kiểm phiếu thủ công. Tuy nhiên, giới chức bầu cử cho rằng phương án này tốn kém, mất nhiều thời gian và kém chính xác hơn so với máy móc.

Đầu tháng 8 vừa qua, ông Trump từng tuyên bố sẽ ban hành sắc lệnh bãi bỏ bỏ phiếu qua thư nhằm đảm bảo "sự trung thực cho cuộc bầu cử giữa kỳ 2026". Thậm chí, ông còn cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ quan điểm này, khi nói rằng không thể có một cuộc bầu cử "trung thực" nếu cho phép bỏ phiếu qua thư.

Trong khi đó, các chuyên gia an ninh bầu cử nhiều lần nhấn mạnh Tổng thống Mỹ không có quyền trực tiếp giám sát hay điều hành các cuộc bầu cử. Các quy định liên quan chủ yếu do các bang quản lý.

Cuộc bầu cử toàn quốc ngày 3/11/2026 sẽ là lần thử thách đầu tiên với các chính sách trong nước và đối ngoại của ông Trump kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025. Đảng Dân chủ có thể sẽ tìm cách giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện để ngăn chặn chương trình nghị sự trong nước của ông.

Trước đó, vào tháng 3, ông Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu cải tổ toàn diện quy trình bầu cử, trong đó có việc bắt buộc cử tri phải chứng minh quốc tịch Mỹ khi đăng ký bỏ phiếu ở cấp liên bang. Dù luật hiện hành vốn đã cấm người không phải công dân tham gia bầu cử, sắc lệnh này siết chặt thêm yêu cầu: mẫu đăng ký cử tri qua thư trên toàn quốc sẽ phải đi kèm hộ chiếu Mỹ, bằng lái xe theo chuẩn REAL ID, thẻ do bang cấp theo chuẩn liên bang, hoặc một giấy tờ nhận dạng có ảnh hợp lệ khác do chính phủ ban hành.

Các động thái mới nhất của ông Trump tiếp tục gây tranh cãi trong dư luận Mỹ, khi nhiều ý kiến lo ngại điều này sẽ hạn chế quyền tiếp cận bầu cử của hàng triệu cử tri, đặc biệt là những người cao tuổi, người khuyết tật và cộng đồng thiểu số…

Tin liên quan

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ 2

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ 2

VTV.vn - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ 2 đã chạm mức thấp kỷ lục mới, theo kết quả khảo sát của Đại học Quinnipiac công bố hôm 27/8.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.