Cử tri Thụy Sĩ bỏ phiếu về việc giới hạn dân số ở mức 10 triệu người

VTV.vn - Người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu về sáng kiến "Không ủng hộ Thụy Sĩ 10 triệu dân!", nhằm mục đích giới hạn dân số quốc gia dưới 10 triệu người cho đến năm 2050.

Người dân đến điểm bỏ phiếu về phương án "Không ủng hộ Thụy Sĩ 10 triệu dân", ngày 14/6/2026, tại Bern (Ảnh: AP)

Người dân đến điểm bỏ phiếu về phương án "Không ủng hộ Thụy Sĩ 10 triệu dân", ngày 14/6/2026, tại Bern (Ảnh: AP)

Sáng kiến về việc giới hạn dân số ở mức 10 triệu người do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) cánh hữu đề xuất và đã được đưa ra sau khi thu thập đủ 100.000 chữ ký cần thiết. Đảng lớn nhất trong Quốc hội Thụy Sĩ gọi đây là một sáng kiến bền vững, lập luận rằng tình trạng nhập cư không kiểm soát đã gây ra áp lực "không thể chịu đựng được" đối với nhà ở, dịch vụ công cộng và môi trường ở quốc gia này.

Dân số Thụy Sĩ đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, với thị trường lao động nhập cư phát triển mạnh mẽ. Vào cuối năm 2025, khoảng 9,1 triệu người đang sinh sống tại Thụy Sĩ, trong đó khoảng 27% không phải là công dân nước này.

Nếu dân số vượt quá 9,5 triệu người, sáng kiến này sẽ buộc Quốc hội Thụy Sĩ phải hạn chế quyền tị nạn và đoàn tụ gia đình. Trong khi đó, việc đạt mốc 10 triệu người sẽ đòi hỏi Thụy Sĩ phải chấm dứt các thỏa thuận tự do di chuyển với Liên minh châu Âu.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đề xuất này sẽ bị bác bỏ với tỷ lệ sít sao, khi chính phủ Thụy Sĩ và các nhóm doanh nghiệp lớn phản đối mạnh mẽ. Họ cảnh báo rằng điều này sẽ gây hại cho nền kinh tế, làm suy giảm sự thịnh vượng quốc gia của Thụy Sĩ và đe dọa các hiệp ước an ninh quan trọng của châu Âu.

Cử tri Thụy Sĩ bỏ phiếu về việc giới hạn dân số ở mức 10 triệu người - Ảnh 1.

Áp phích về sáng kiến "Không ủng hộ Thụy Sĩ 10 triệu dân!" của Đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) (Ảnh: AP)

Theo cảnh báo, việc giới hạn dân số ở mức 10 triệu người có thể làm suy giảm sự thịnh vượng ở Thụy Sĩ, nơi mà nhiều lĩnh vực kinh tế - từ nghiên cứu y tế đến xây dựng và chăm sóc sức khỏe - phụ thuộc rất nhiều vào lao động nước ngoài, chủ yếu từ các nước EU lân cận. Trong ngành khách sạn, hơn 50% nhân viên là người nước ngoài - theo ông Martin von Moos, người đứng đầu Hiệp hội ngành khách sạn HotellerieSuisse. Ông bày tỏ lo ngại rằng sáng kiến này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động kinh niên trong ngành.

Cũng có những lo ngại rằng sáng kiến này sẽ gây nguy hiểm cho các thỏa thuận lớn liên kết Thụy Sĩ với EU - đối tác thương mại chính của nước này, bao gồm cả thỏa thuận về tự do di chuyển năm 1999.

Năm 2025, hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của Thụy Sĩ đến từ hàng hóa xuất sang EU, với tổng giá trị hơn 147 tỷ Franc Thụy Sĩ (159,2 tỷ Euro).


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.