Hàng chục hộ dân đã phải rời bỏ nhà cửa bởi tình trạng xâm thực vào đất liền chỉ cách khu dân cư từ 15-20m, ở chiều ngược lại, cửa biển Lý Hòa, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị đã bị cát vùi lấp hoàn toàn khiến hơn 300 tàu thuyền không thể ra khơi. Điều này đã gây thiệt hại lớn về kinh tế cũng như đời sống xã hội của địa phương.
Cát bồi thành bờ như đập chắn, kéo dài gần 2km đã khiến tàu cá của ông Phan Cong Côi (thôn Nam Đức, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) và hàng trăm ngư dân khác nằm bờ, ảnh hưởng lớn tới sinh kế vào mùa biển đang thuận lợi cuối năm.
Ông Phan Cong Côi (thôn Nam Đức, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ: "Thời điểm này thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi. Một thuyền đánh bắt một ngày từ 3-4 triệu, nhưng bây giờ 300 thuyền ở nhà, một ngày mất cả tỷ đồng".

Cửa biển Lý Hòa là 1 trong 5 cửa sông chính ở phía Bắc tỉnh Quảng Trị, giữ vai trò cửa ngõ ra biển của hàng trăm tàu thuyền ngư dân.
Cửa biển bị bồi lấp nặng, chính quyền địa phương đã tổ chức nạo vét, tạo lạch cho tàu thuyền ra vào, tuy nhiên cát lại tiếp tục bồi lấp khi thủy triều lên.
Ông Võ Hải Quân (Chủ tịch UBND xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) cho biết: "Giải pháp tạm thời như thế này chỉ được một tuần, cửa sông lại bị bồi lấp trở lại. Việc khơi thông rất tốn kém. Nếu xử lý tình huống thường xuyên thế này thì xã không đủ kinh phí để làm, mà phải nhờ ngân sách của tỉnh và Trung ương hỗ trợ".
"Trong thời gian tới, chúng tôi tham mưu cho ủy ban tỉnh, dự kiến bố trí một nguồn kinh phí thường xuyên để địa phương chủ động duy tu, nạo vét trước để hạn chế tình trạng bồi lấp hoàn toàn như vừa qua. Về lâu dài, chúng ta cần có các giải pháp mang tính căn cơ hơn, nghiên cứu các giải pháp liên quan đến cửa sông, cửa biển", ông Trần Hoài Nam (Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị) cho hay.
Cửa biển Lý Hòa là 1 trong 5 cửa sông chính ở phía Bắc tỉnh Quảng Trị, giữ vai trò cửa ngõ ra biển của hàng trăm tàu thuyền ngư dân. Từ thực trạng trên, tỉnh cần phương án đầu tư, khắc phục mang tính bền vững nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường vùng biển cũng như đảm bảo việc vươn khơi, đánh bắt của bà con ngư dân.
Bình luận (0)