(Ảnh: AP)
Việc Israel mở cửa một phần cửa khẩu Rafah nối Gaza bị tàn phá bởi chiến tranh và Ai Cập diễn ra sau nhiều tháng các tổ chức nhân đạo kêu gọi mở lại cửa ngõ này, mặc dù việc đi lại sẽ bị hạn chế đối với người dân. Theo đó, ban đầu cửa khẩu Rafah được mở lại cho người đi bộ, nhưng Israel vẫn chưa cho biết sẽ cho phép bao nhiêu người được qua lại và liệu những người muốn trở về Gaza có được phép nhập cảnh hay không.
"Phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn và chỉ thị của lãnh đạo chính trị, cửa khẩu Rafah đã được mở cửa hôm nay, cho phép người dân đi lại với số lượng hạn chế" - COGAT, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Israel điều phối các vấn đề dân sự của người Palestine, cho biết.
Việc mở lại cửa khẩu Rafah diễn ra trong bối cảnh bạo lực vẫn tiếp diễn ở Gaza. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza báo cáo hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel hôm 31/1, trong khi quân đội Israel cho biết họ đang trả đũa các hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của Hamas.

(Ảnh: AP)
Cửa khẩu Rafah là cửa ngõ quan trọng cho cả thường dân và hàng viện trợ, nhưng đã bị đóng cửa kể từ khi lực lượng Israel giành quyền kiểm soát cửa khẩu này vào tháng 5/2024 trong cuộc chiến với Hamas, ngoại trừ một lần mở cửa ngắn và hạn chế vào đầu năm 2025.
Trước đó, Israel tuyên bố sẽ không mở lại cửa khẩu Rafah cho đến khi hài cốt của Ran Gvili - con tin Israel cuối cùng bị giam giữ ở Gaza - được trao trả. Hài cốt của ông Ran Gvili đã được tìm thấy vài ngày trước và ông đã được an táng tại Israel vào ngày 28/1.
Việc nhập cảnh và xuất cảnh ở cửa khẩu Rafah sẽ được cho phép phối hợp với Ai Cập, sau khi Israel kiểm tra an ninh trước đó đối với các cá nhân và dưới sự giám sát của phái bộ Liên minh châu Âu - COGAT cho biết thêm. Hiện các chi tiết quan trọng vẫn chưa rõ ràng - bao gồm số lượng người được phép qua lại và liệu những người muốn trở về Gaza có được phép nhập cảnh hay không.
Ngày 1/2 chủ yếu dành cho công tác chuẩn bị, sắp xếp hậu cần và mở cửa thí điểm cửa khẩu Rafah, cho phép những người bị thương đi qua, trước khi mở cửa chính thức vào ngày 2/2. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt được thỏa thuận về số lượng người Palestine được phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh. Đồng thời, Ai Cập dự định cho phép tất cả người Palestine mà Israel cho phép rời khỏi vùng lãnh thổ này đi qua.
Nằm trên biên giới phía Nam của Gaza với Ai Cập, Rafah là cửa khẩu duy nhất ra vào lãnh thổ này mà không đi qua Israel. Cửa khẩu nằm trong khu vực do lực lượng Israel kiểm soát sau khi họ rút lui về phía "Đường Vàng" theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực vào ngày 10/10/2025.
Quân đội Israel vẫn kiểm soát hơn một nửa Gaza, trong khi phần còn lại vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Hamas. Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza hiện đã bước vào giai đoạn thứ hai. Hamas đã kêu gọi mở cửa hoàn toàn cửa khẩu Rafah theo cả hai hướng sau khi hài cốt của con tin Gvili được đưa trở lại Israel.
Việc mở cửa trở lại cửa khẩu này dự kiến sẽ tạo điều kiện cho Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG) đi lại tại vùng đất này. NCAG là cơ quan chuyên trách gồm 15 thành viên người Palestine, được thành lập để giám sát việc quản lý hàng ngày 2,2 triệu cư dân tại vùng lãnh thổ này.
Ủy ban sẽ hoạt động dưới sự giám sát của Hội đồng Hòa bình theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump. NCAG dự kiến sẽ vào Dải Gaza ngay khi cửa khẩu Rafah mở cửa trở lại.
Bình luận (0)