Cuba đối mặt nguy cơ khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng hơn

VTV.vn - Cuba cảnh báo khủng hoảng năng lượng tại quốc gia này sẽ trầm trọng hơn khi lượng dầu do Nga viện trợ đã cạn.

Tình trạng mất điện kéo dài tại Havana, Cuba, ngày 13/5/2026. (Ảnh: AP)

Tình trạng mất điện kéo dài tại Havana, Cuba, ngày 13/5/2026. (Ảnh: AP)

Cuba cảnh báo tình trạng khủng hoảng năng lượng tại nước này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, trong bối cảnh lượng dầu do Nga viện trợ vào cuối tháng 3 đã được sử dụng hết.

Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cuba Vicente de la O Levy đưa ra cảnh báo trên trong một chương trình truyền hình đặc biệt tối 13/5 (giờ địa phương). Ông cho biết tình hình hiện “rất căng thẳng” khi Cuba bước vào những tháng mùa hè nóng bức, thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Trong những ngày gần đây, một số nhóm nhỏ người dân Cuba đã xuống đường, thường vào ban đêm, gõ nồi chảo để phản đối tình trạng cắt điện kéo dài. Quan chức Cuba nhiều lần nhấn mạnh rằng lượng dầu dự trữ để vận hành hệ thống điện của đảo quốc này gần như đã cạn.

“Chúng tôi hoàn toàn không còn dầu diesel”, ông De la O Levy nói.

Theo giới chức Cuba, ngoài một chuyến dầu do Nga viện trợ, nước này đã không nhận được thêm lô dầu nào trong hơn 4 tháng qua. Lượng dầu viện trợ nói trên đã được sử dụng hết vào đầu tháng 5, trong khi nhiều người dân Cuba thường xuyên phải chịu cảnh mất điện gần như cả ngày.

Cuba đối mặt nguy cơ khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng hơn- Ảnh 1.

Rào chắn do người dân dựng lên để phản đối tình trạng mất điện kéo dài tại Havana, Cuba, ngày 13/5/2026. (Ảnh: AP)

Một số người dân cho biết họ không có đủ điện để sạc xe máy điện hoặc điện thoại. Nhiều người phải thức dậy giữa đêm, khi có điện trong thời gian ngắn, để giặt giũ hoặc nấu ăn.

Ông De la O Levy cho biết Cuba đang tăng cường sử dụng điện mặt trời nhờ các tấm pin do Trung Quốc viện trợ. Tuy nhiên, mây và điều kiện thời tiết khiến sản lượng điện biến động mạnh. Do thiếu các hệ thống pin lưu trữ đắt đỏ, nguồn điện mặt trời không hỗ trợ được nhiều vào ban đêm, khi nhu cầu sử dụng điện ở mức cao.

“Tại Havana, thời gian mất điện hiện vượt quá 20 - 22 giờ mỗi ngày”, ông De la O Levy nói.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington đề nghị hỗ trợ Cuba 100 triệu USD để thực hiện các cải cách đối với hệ thống của nước này. Phía Mỹ cho rằng quyết định chấp nhận hay từ chối đề nghị hỗ trợ thuộc về Chính phủ Cuba.

Tin liên quan

Cuba tiến tới sử dụng 100% điện tái tạo

Cuba tiến tới sử dụng 100% điện tái tạo

VTV.vn - Cuba đặt mục tiêu đến năm 2050 sẽ sử dụng 100% điện năng từ các nguồn tái tạo nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, ứng phó tình trạng thiếu năng lượng kéo dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.