Cuba lên tiếng về cuộc đàm phán với Mỹ

VTV.vn - Cuba khẳng định sẽ không tuân theo bất kỳ "tối hậu thư" nào của Mỹ về việc thả tù nhân chính trị trong khuôn khổ các cuộc đàm phán mới.

Người dân di chuyển qua Đại sứ quán Mỹ trong cuộc tuần hành tại La Habana, Cuba, ngày 2/4/2026 (Ảnh AP)

Người dân di chuyển qua Đại sứ quán Mỹ trong cuộc tuần hành tại La Habana, Cuba, ngày 2/4/2026 (Ảnh AP)

Đại sứ Cuba tại Liên hợp quốc Ernesto Soberón Guzmán chia sẻ về lập trường trên hôm 23/4, đồng thời khẳng định rằng chính quyền ở La Habana đang chuẩn bị cho mọi kịch bản nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa can thiệp vào quốc đảo này. Ông khẳng định Cuba sẵn sàng đối thoại về mọi vấn đề với Mỹ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, có đi có lại, tôn trọng độc lập, chủ quyền cũng như không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Ông Guzmán cho hay các vấn đề nội bộ liên quan đến tù nhân chính trị không nằm trong nội dung đàm phán Mỹ - Cuba. Việc thả tù nhân chính trị là một yêu cầu quan trọng của Mỹ khi Washington và La Habana tổ chức các cuộc thảo luận tại Cuba trong tháng 4 này lần đầu tiên sau một thập kỷ.

"Chúng tôi có hệ thống pháp luật của riêng mình, tương tự Mỹ cũng có hệ thống pháp luật của họ" - ông Guzmán nói - "Vì vậy, chúng ta phải tôn trọng công việc nội bộ của cả hai bên".

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: "Chính quyền Cuba nên ngừng chơi trò chơi khi các cuộc đàm phán trực tiếp đang diễn ra. Họ chỉ có một khoảng thời gian ngắn để đạt được thỏa thuận".

Cuba lên tiếng về cuộc đàm phán với Mỹ - Ảnh 1.

Đại sứ Cuba tại Liên hợp quốc Ernesto Soberón Guzmán (Ảnh: AP)

Phái đoàn Mỹ vào ngày 10/4 đã đến La Habana để tham dự các cuộc thảo luận trong một nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy Cuba thực hiện những thay đổi lớn về kinh tế và quản trị chính trị. Nếu không đạt thỏa thuận, Cuba sẽ phải tiếp tục đối mặt với áp lực kinh tế và nguy cơ leo thang quân sự từ phía Mỹ. Cả hai nước đều không nêu cụ thể thành phần đoàn đàm phán, nhưng ông Guzmán cho biết đó là các Trợ lý Ngoại trưởng đối với phía Mỹ và cấp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ở phía Cuba.

Việc phong tỏa kinh tế, lệnh cấm vận nhiên liệu, cùng với thực trạng thiếu nước, mất điện trầm trọng ở Cuba đã làm gia tăng tình cảnh nghèo đói trên khắp quốc đảo Caribe này.

Những lo ngại khác mà Mỹ nêu ra trong cuộc đàm phán tập trung vào ảnh hưởng của các cường quốc nước ngoài đối với Cuba. Phía Mỹ cũng thảo luận về các đề xuất bồi thường cho hàng trăm nghìn đơn kiện của người Mỹ gốc Cuba. Đây là những người có nhà cửa, doanh nghiệp và đất đai bị tịch thu sau khi Chủ tịch Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 1959.

Ông Guzmán xác nhận rằng việc bồi thường nằm trong số các chủ đề được thảo luận tại cuộc đàm phán và La Habana sẵn sàng xem xét. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng điều đó chỉ có thể xảy ra cùng với việc giảm nhẹ gánh nặng kinh tế tương hỗ liên quan đến lệnh cấm vận kinh tế kéo dài hàng thập kỷ mà Mỹ nhằm vào Cuba.

Cuba khẳng định ưu tiên đối thoại với Mỹ nhưng vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng trước mọi diễn biến, kể cả khả năng căng thẳng leo thang. 


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.