Đại sứ quán Mỹ ở Cuba (Ảnh: Anadolu)
Đây là một trong những chuyến thăm Cuba cấp cao nhất của chính quyền Mỹ trong khoảng 10 năm qua. Chuyến thăm Cuba cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế tại quốc gia Caribe này ngày càng trầm trọng do những hạn chế nghiêm ngặt - bao gồm cả lệnh cấm vận nhiên liệu - từ chính quyền Mỹ.
Phái đoàn cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đến thăm Cuba trong những tuần gần đây. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh thời gian đang cạn dần để La Habana thực hiện các cải cách quan trọng trước khi tình hình xấu đi không thể đảo ngược.
Đây là lần đầu tiên một máy bay của chính phủ Mỹ hạ cánh xuống Cuba - ngoài căn cứ quân sự Mỹ ở Vịnh Guantanamo - kể từ năm 2016, khi cựu Tổng thống Barack Obama đến thăm trong nỗ lực mở rộng quan hệ với La Habana.
Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, phái đoàn Mỹ nhấn mạnh: "Cuba cần thực hiện những cải cách kinh tế và quản trị quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng do khu vực tư nhân dẫn đầu".

Xe hơi cổ của Mỹ chở khách du lịch đi ngang qua Đại sứ quán Mỹ tại La Habana,Cuba, ngày 20/4/2026 (Ảnh: AP)
Hai bên được cho là đã thảo luận về đề xuất đưa dịch vụ Internet vệ tinh Starlink đến Cuba, cũng như đề xuất bồi thường cho người dân và các tập đoàn Mỹ liên quan đến những tài sản bị tịch thu - vấn đề có thể sẽ được cộng đồng người Cuba tại Mỹ hoan nghênh.
Phái đoàn Mỹ cũng được cho là đã đưa ra các yêu cầu đối với chính phủ Cuba về việc thả các tù nhân chính trị. Họ cũng bày tỏ lo ngại về các nhóm - bị cáo buộc là tình báo, quân sự và khủng bố nước ngoài - hoạt động ở khoảng cách chưa đầy 160 km từ lãnh thổ Mỹ.
Trong khi đó, chính phủ Cuba xác nhận đã có cuộc thảo luận tại La Habana với phái đoàn cấp cao Mỹ. Cuộc đàm phán Mỹ - Cuba diễn ra trong bối cảnh căng thẳng vẫn leo thang giữa hai nước do lệnh cấm vận năng lượng của Washington đối với quốc gia vùng Caribe này.
Ông Alejandro Garcia del Toro - Phó Tổng Vụ trưởng phụ trách vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba - hôm 20/4 cho biết phái đoàn Mỹ bao gồm các Trợ lý Ngoại trưởng, trong khi phái đoàn Cuba gồm các đại diện ở cấp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Bình luận (0)