Tổng thống Cuba Miguel Diaz-Canel tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS thường niên lần thứ 17 tại Rio de Janeiro, ngày 6/7/2025 (Ảnh: AP)
Chính phủ Cuba tối 13/3 thông báo sẽ trả tự do cho 51 người đang bị giam giữ tại các nhà tù trên đảo quốc. Bộ Ngoại giao Cuba cho biết việc phóng thích trong những ngày tới xuất phát từ tinh thần thiện chí cũng như mối quan hệ gần gũi giữa Havana và Vatican.
Chính phủ không công bố danh tính những người sẽ được thả, chỉ cho biết "tất cả đều đã chấp hành phần lớn bản án và duy trì thái độ cải tạo tốt trong thời gian ở trại giam".
Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel dự kiến có cuộc gặp hiếm hoi với báo chí vào sáng 14/3 để trao đổi về các vấn đề trong nước và quốc tế.
Chính phủ Cuba cho biết kể từ năm 2010, nước này đã ban hành lệnh ân xá cho 9.905 phạm nhân. Ngoài ra, trong 3 năm qua, khoảng 10.000 người bị kết án tử cũng đã được trả tự do.
Tháng 1/2025, Cuba từng trả tự do cho nhân vật bất đồng chính kiến José Daniel Ferrer trong khuôn khổ quyết định thả dần hơn 500 tù nhân sau các cuộc trao đổi với Vatican.
Ông Ferrer rời Cuba vào tháng 10/2025 và hiện đang ở Mỹ. Ông là một trong số nhiều tù nhân được trả tự do đầu năm 2025 sau các cuộc tiếp xúc giữa Havana và Vatican. Các đợt phóng thích khi đó bắt đầu 1 ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo ý định dỡ bỏ việc xếp Cuba vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.
Hiện chưa rõ trong số những người sắp được trả tự do có tù nhân chính trị hay không.
Tổ chức phi lợi nhuận Prisoners Defenders cho biết tính đến tháng 2/2026 có 1.214 tù nhân chính trị tại Cuba.
Bình luận (0)