Cuộc đua AI của các công ty Trung Quốc bước sang chương mới

VTV.vn - Khi các chatbot AI của Trung Quốc, tương tự ChatGPT, dần bắt kịp các đối thủ Mỹ, một cuộc cạnh tranh mới đang hình thành: AI theo ngành (industry-specific AI).

Theo phóng viên của CNBC tại Trung Quốc, đây là hướng đi mà nhiều doanh nghiệp nước  đang tập trung nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu dựa trên AI, vượt ra ngoài các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) phổ biến như DeepSeek.

Một ví dụ điển hình là Alibaba. Ông lớn về thương mại điện tử hiện đang dùng nền tảng Alibaba.com để kết nối hàng triệu doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ và châu Âu với các nhà cung cấp Trung Quốc. Ngoài ứng dụng AI cho nền tảng, Alibaba còn đang tìm cách hợp tác với các mô hình AI của Mỹ để xử lý các khía cạnh pháp lý, tài chính và đàm phán trong hoạt động kinh doanh toàn cầu.

Cuộc đua AI của các công ty Trung Quốc bước sang chương mới - Ảnh 1.

Nền tảng Accio Work của Alibaba có thể giúp người dùng xây dựng một gian hàng thương mại điện tử trong 30 phút (Ảnh: Alibaba)

Theo ông Kuo Zhang, Chủ tịch mảng kinh doanh, động thái này diễn ra trong bối cảnh Alibaba vừa ra mắt phiên bản nâng cấp tích hợp AI cho nền tảng tìm nguồn cung Accio, mang tên Accio Work. Công cụ này cho phép người mua tìm kiếm linh kiện và sản phẩm tùy chỉnh, đồng thời có thể tự động xử lý thủ tục hải quan và tính toán biên lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Những tính năng này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chính sách thuế quan toàn cầu biến động mạnh. Hiện Accio đã có hàng triệu người dùng hoạt động hàng tháng và đặt mục tiêu tăng lên hàng chục triệu người dùng vào cùng kỳ năm sau.

Theo ông Zhang, việc hợp tác với các đối tác AI quốc tế nhằm hiểu rõ quy định pháp lý, tài chính và nhân sự tại từng quốc gia sẽ giúp nâng cao năng lực nền tảng, qua đó cho phép các doanh nhân nhanh chóng biến ý tưởng thành sản phẩm thương mại.

Không chỉ Alibaba, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc khác cũng đang tìm kiếm đối tác AI tại Mỹ và phát triển các ứng dụng AI chuyên biệt.

Li Renhan, nhà sáng lập startup MagicPen Bio (thành lập cách đây ba năm), đang phát triển các loại cây có thể phát sáng trong bóng tối như một giải pháp chiếu sáng thân thiện môi trường. Công nghệ này dựa trên nghiên cứu sinh học ứng dụng AI, kết hợp khả năng phát quang tự nhiên của đom đóm và nấm với cây cảnh.

Về mặt kinh doanh, công ty dự kiến hoàn tất các thỏa thuận hợp tác tại Mỹ và Trung Đông trong năm nay để triển khai bán hàng tại địa phương, đồng thời tìm kiếm thêm đối tác tại Mỹ. Doanh thu toàn cầu được dự báo đạt khoảng 200 triệu Nhân dân tệ (tương đương 28,94 triệu USD) trong năm nay.

Thay vì xuất khẩu các loại cây dễ hư hỏng, startup này lựa chọn bán công nghệ cốt lõi, hiện đã sở hữu khoảng 20 bằng sáng chế.

Xu hướng thương mại hóa bằng sáng chế

Việc thương mại hóa tài sản trí tuệ đang trở thành xu hướng được Trung Quốc thúc đẩy ở cấp độ cao. Tại diễn đàn công nghệ do nhà nước tổ chức Zhongguancun Forum, khu triển lãm được giới thiệu như một hội chợ giao dịch công nghệ quốc tế, nơi doanh nghiệp có thể “mua toàn cầu” và “bán toàn cầu”.

Bên trong khu triển lãm, phần lớn các sản phẩm được chào bán là các bằng sáng chế.

Ngay cả lĩnh vực robot hình người, mảng công nghệ mà Trung Quốc đang đang thu hút sự chú ý toàn cầu, cũng đang chuyển hướng sang AI chuyên biệt.

Lãnh đạo nhiều startup robot hàng đầu Trung Quốc cho biết một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là thiếu dữ liệu huấn luyện cho các tình huống thực tế.

Cuộc đua AI của các công ty Trung Quốc bước sang chương mới - Ảnh 2.

Robot hình người múa võ thiếu lâm trong chương trình chào năm mới ở Trung Quốc (Ảnh: China Daily)

Startup Linkerbot có trụ sở tại Bắc Kinh đang bắt đầu phát triển robot hình người bằng cách tập trung vào bàn tay. Công ty đã xây dựng một cơ sở dữ liệu trực tuyến nhằm thu thập và mô phỏng các kỹ năng vận động tinh vi của con người.

Tại diễn đàn, nhà sáng lập kiêm CEO Alex Zhou Yong cho biết mục tiêu của công ty là lập bản đồ toàn bộ các kỹ năng cơ bản của bàn tay con người trong vòng ba năm. Trước đó, doanh nghiệp hướng tới việc giúp robot có thể tự lắp ráp bàn tay robot và các robot hình người, qua đó giảm chi phí xuống dưới mức của một chiếc iPhone.

Dù mục tiêu nghiên cứu AI còn nhiều tham vọng, thực tế cho thấy công nghệ này vẫn tồn tại những giới hạn nhất định. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Trung Quốc đang chuyển hướng sang phát triển AI chuyên biệt theo ngành, nhằm tạo ra các ứng dụng có tính thực tiễn cao và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng lĩnh vực.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.