IPv4 cạn kiệt địa chỉ ở mức độ nghiêm trọng

Trong năm 2009, lần đầu tiên trong suốt thời kỳ phát triển của Internet, số lượng IPv4 cả thể giới tiêu dùng đã vượt qua ngưỡng 200 triệu IP, trong đó khu vực châu Á – Thái Bình Dương hiện là khu vực tiêu thụ IPv4 nhiều nhất toàn cầu. Thời điểm cạn kiệt IPv4 tại khu vực này dự báo rơi vào giữa năm 2012. Phóng viên Cuộc sống số đã có cuộc trao đổi với ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc VNNIC về những ảnh hưởng của việc cạn kiệt IPv4 với Việt Nam và giải pháp cho vấn đề này.

PV: Thưa ông, hiện tại đang có thông tin về việc IPv4 đang sắp cạn kiệt, ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?

Ông Trần Minh Tân: Từ 2005, 2006 các tổ chức quản lý về địa chỉ IP đã có thông báo và khuyến cáo liên tục về tình hình cạn kiệt địa chỉ IPv4. Cuối 2007 tình hình này đã trở nên nghiêm trọng do nhu cầu xin địa chỉ IP của các quốc gia tăng mạnh. Các tổ chức quản lý về địa chỉ IP đã phải ra một Nghị quyết chung về vấn đề này. Trong đó cảnh báo toàn cầu về cạn kiệt tài nguyên địa chỉ IPv4 và dự báo thời điểm cạn kiệt từ 2 - 4 năm nữa. Theo dự báo này, chậm nhất là 2012 địa chỉ IPv4 sẽ cạn kiệt hoàn toàn. Tuy nhiên đến tháng 1/2010 lượng địa chỉ trên toàn cầu đã giảm dưới ngưỡng 10%.

PV: Nhưng thưa ông, theo một số ISP thì việc cạn kiệt IPv4 chưa nghiêm trọng như ở mức độ cảnh báo, vậy ông có ý kiến gì về vấn đề này?

Ông Trần Minh Tân: Vấn đề này liên quan đến nhận thức của các ISP trong quá trình chuyển đổi. Như các tổ chức quốc tế đã thông báo, thời điểm cạn kiệt Ipv4 cũng chưa xác định một cách rõ ràng. Tuy nhiên, thời điểm không còn địa chỉ IPv4 để cấp phát ra thị trường nữa chỉ còn 1 - 2 năm nữa, dù các cơ quan quản lý đã thắt chặt việc cấp phát địa chỉ này.

PV: Như vậy là theo VNNIC, IPv4 đang bị cạn kiệt các địa chỉ ở mức độ nghiêm trọng. Vậy giải pháp cho vấn đề này là gì, thưa ông?

Ông Trần Minh Tân: Như các tổ chức quốc tế đã khuyến cáo, giải pháp cho vấn đề này là IPv6. Thế hệ địa chỉ mới IPv6 đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu về địa chỉ trên mạng internet trong tương lai. Ngoài ra, việc đáp ứng yêu cầu về không gian địa chỉ Ipv6 với cách thiết kế mới sẽ có những thiết kế vượt trội về mặt công nghệ mà Ipv4 không thể có được.

PV: Với vai trò của một cơ quan quản lý, VNNIC có lời khuyên cũng như những khuyến cáo gì dành cho các ISP?

Ông Trần Minh Tân: Với các ISP, việc đầu tiên trong giai đoạn chuyển đổi phải nhanh chóng lên được kế hoạch, nhu cầu sử dụng trong giai đoạn cuối thời gian Ipv4 còn có thể cấp phát được.

Thứ hai là các ISP phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch hành động, kế hoạch chuyển đổi sang IPv6 cho phù hợp với kế hoạch quốc gia về IPv6.

Thứ 3 nữa là phải nhanh chóng chuẩn bị về nhân lực để triển khai và một yếu tốc quan trọng nữa là phải triển khai thử nghiệm IPv6 trên diện rộng.

PV: Xin cảm ơn ông!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.