Năm nay, Hội thi ISEF liên kết tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận được bốn mươi sáu đề tài. Các trường có đề tài nộp lên bao gồm Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THPT Thực nghiệm thuộc Đại học Sư phạm, Trường THPT Ngôi Sao và Trường THCS Bình Trị Đông A. Hơn 30 đề tài được chọn để triển lãm tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Các đề tài này bao quát khá nhiều lĩnh vực bao gồm toán học, vật lý, sinh học, thiên văn học, khoa học máy tính, và khoa học xã hội và hành vi.
Ngoài Hội thi ISEF liên kết tại Thành phố Hồ Chí Minh, Intel Việt Nam cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tại Huế và Quảng Trị để tổ chức Hội thi ISEF liên kết tại hai địa phương này. Hai học sinh Hà Thúc Tiến và Phạm Phước Long, đến từ Trường Quốc học Huế đã dành được tấm vé đến Los Angeles để tranh tài tại Hội thi ISEF Quốc tế 2011 với đề tài mang tên “Đo chiều cao và góc trong không gian bằng hệ gương phẳng.”
Nếu được chọn tại Hội thi liên kết tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này, các học sinh cùng với đề tài của mình sẽ cùng với hai em Tiến và Long (Huế) tham dự cuộc thi danh tiếng và đòi hỏi khắt khe nhất dành cho các học sinh trung học, Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế của Intel, và tranh tài với hơn 1.500 thí sinh khác từ 50 quốc gia trên thế giới.
“ISEF đã giúp chúng tôi vinh danh những học sinh trung học trên toàn thế giới với niềm say mê đặc biệt với toán học và khoa học. Chúng tôi hài lòng với những tiềm năng to lớn đó, các học sinh Việt Nam đã duy trì được phong trào này qua các năm và đã chuẩn bị khá tốt cho cuộc thi tìm kiếm tài năng năm nay của Intel,” ông Phạm Đỗ Tuấn, Giám đốc của Intel Việt Nam nói. “Là một đối tác lâu dài trong sự phát triển của Việt Nam, chúng tôi rất tự hào đóng góp vào việc phát hiện và tạo cảm hứng cho các nhà khoa học và nhà toán học tương lai của đất nước khi khen ngợi họ với những nghiên cứu sáng tạo và ảnh hưởng của các em trong xã hội.”
Bình luận (0)