Các công nhân ở nhà máy Nokia ở Hungary dời nhà máy của họ ngày 8/2, nhiều người run rẩy không chỉ vì cái lạnh, mà còn vì nỗi sợ mất việc do thông báo vừa được công ty đưa ra vào buổi sáng.
Tại thị trấn Komoran, Nokia công bố sẽ cắt giảm 2.300 lao động, chị Veronika Szalai, Công nhân nhà máy Nokia ở Hungary nói: “Chúng tôi bị sốc vì không nghĩ họ sẽ cắt giảm nhiều nhân công đến thế”.
Nokia đặt chân lên Hungary giữa những năm 1990, thời đó điện thoại của hãng này còn thống trị thị trường thế giới và Hungary sản xuất nhiều máy Nokia tới mức người tiêu dùng châu Á còn lầm tưởng Hungary là nơi khai sinh của Nokia. Nhưng toàn cầu hóa đã dịch chuyển nhiều công việc sang châu Á, cộng thêm làn sóng điện thoại thông minh đã đánh bật Nokia khỏi ngôi vị độc tôn trên thị trường.
Zoltan Laszlo, Chủ tịch công đoàn của nhà máy Nokia ở Komarom cho biết: “Nokia giống như phần lớn các công ty khác, đã áp dụng một chiến lược sản xuất mới tiếp cận gần hơn với các nhà cung cấp linh kiện, chủ yếu từ châu Á”.
Động thái sa thải nhân công này còn gây tổn thương cả lên thị trường lao động ở nước láng giềng Slovakia. Gabriella Nagy, Giám đốc trung tâm việc làm ở Komarno, Slovakia nói: “Nhiều người dân ở Slovakia kiếm được việc làm ở Hungary, tại nhà máy Nokia hoặc các công ty cung cấp linh kiện, trong vòng vài tháng trở lại có một số lớn đã bị sa thải”.
Tỷ lệ thất nghiệp tại thị trấn Kormano bên kia biên giới Slovakia đã lên tới 19%, một lượng lớn những người mất việc trước đây từng làm tại nhà máy của Nokia. Trung tâm việc làm tại đây đang tiếp nhận hồ sơ của hàng trăm người xin việc mới.
Bình luận (0)