Sóng điện thoại ở vùng biển đảo

Kết nối thông tin khu vực biển đảo có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ phục vụ cho cuộc sống người dân mà còn giúp khai thác được tiềm năng và có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, giải pháp cho hạ tầng thông tin ở vùng địa hình đặc biệt này lại không hề dễ dàng.

Trong khi các nhà cung cấp lớn trên thế giới chỉ có thể xử lý được vùng phủ của các trạm BTS trong khoảng 30 km, thì tại Việt Nam, ở khu vực cách xa trạm đến gần 100km vẫn có sóng viễn thông.

Chuyện ở đảo Cô Tô

Từ nhỏ đã biết đến nghề đánh bắt xa bờ, đến khi lập gia đình và có con cái, công việc này cũng đem lại nguồn thu chính cho cả gia đình... nên những chuyến đi biển với anh Nguyễn Văn Thể ở khu 2, thị trấn Cô Tô, Vân Đồn, Quảng Ninh không có gì xa lạ...

Trong những chuyến ra khơi đến hàng chục hải lý, chiếc điện thoại là một trong những vật bất ly thân giúp anh liên lạc với gia đình, cũng như cập nhật thông tin thời tiết để kịp thời trở về khi có dự báo thời tiết xấu: "Chiếc điện thoại giúp cho tôi liên lạc được với gia đình, anh em bạn bè ở đất liền được thuận tiện, dễ dàng. Chất lượng cuộc gọi và tin nhắn nói chung rất đảm bảo".

Ông Nguyễn Chí Dũng Giám đốc Chi nhánh Viettel Quảng Ninh cho rằng: "Việc phủ sóng biển đảo đem lợi ích rất to lớn cho người dân. Thông qua việc phủ sóng biển đảo, người dân có thể nắm bắt được thông tin về ngư trường, thông tin thời tiết và giữ được liên lạc với gia đình. Bên cạnh đó cũng góp phần to lớn và thúc đẩy hoạt động kinh tế du lịch biển tại Quảng Ninh.

Chỉ cách đây 4, 5 năm, các hãng cung cấp thiết bị lớn trên thế giới cũng khẳng định, vùng phủ tối đa của các trạm BTS chỉ ở phạm vi 35km. Với quyết tâm mở rộng giới hạn vùng phủ, các cán bộ Viettel đã bắt tay nghiên cứu với mục tiêu những tàu đánh cá của ngư dân ra khơi cách trạm BTS gần nhất trong khoảng 100km phải có sóng điện thoại. Câu chuyện tưởng như không tưởng ở thời điểm năm 2007 đã thành hiện thực 1 năm sau đó.

Ông Tào Đức Thắng, Phó Giám đốc Viettel Telecom: "Sau thời gian nghiên cứu, đến 2008 chúng tôi cũng đã tìm ra công nghệ phủ xa. Cùng với đó chúng tôi triển khai những trạm rất cao, đưa vùng phủ đạt 80 - 90 km. Thậm chí dữ liệu trên hệ thống chúng tôi ghi lại được, có những thuê bao đi được gần 120km".

Hiện tại các trạm biển đảo của Viettel đang sử dụng các tính năng phức tạp nhất của công nghệ GSM nhằm mục đích mở rộng giới hạn vùng phủ của các trạm BTS thông thường lên 4 lần. Sau khi thử nghiệm, giải pháp này đã được triển khai đồng loạt tại các vùng biển từ Cà Mau đến Móng Cái. Các đảo lớn thuộc chủ quyền của Việt Nam như Hoàng Sa, Trường Sa, Bạch Long Vỹ... đều đã được lắp đặt trạm BTS, đưa sóng điện thoại đến mọi miền tổ quốc.

Ông Nguyễn Chí Dũng Giám đốc Chi nhánh Viettel Quảng Ninh cho biết: "Trên địa bàn Quảng Ninh hiện nay, Viettel có 430 trạm vị trí, 540 trạm 2G và 397 trạm 3G. Riêng tại biển đảo thì chúng tôi có 21 trạm biển đảo, khu vực Cô Tô là chúng tôi có 6 trạm. Tất cả các khu vực trên đảo Cô Tô là đều có sóng".

"Khi có sóng, bà con hưởng ứng rất tích cực, thuê bao tăng nhiều lên chúng tôi phải tăng thêm các trạm, tăng thêm các bộ thu phát đảm bảo vùng phủ cũng như đảm bảo dung lượng cho bà con" - ông Tào Đức Thắng nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.