Đã sẵn sàng nhưng không dễ triển khai trên diện rộng
Theo các chuyên gia, mặc dù các dòng thiết bị đang được các tập đoàn công nghệ cung cấp rất đầy đủ, việc triển khai truyền hình 3D tại Singapore chắc chắn là không hề dễ dàng. Thứ nhất, về mặt người tiêu dùng, truyền hình công nghệ 3D đòi hỏi sự chuyển đổi nhiều hơn so với việc khán giả chuyển đổi từ xem truyền hình SD sang truyền hình HD.
Năm ngoái, ba kênh truyền hình lớn nhất Singapore là SingTel, StarHub và Media Corp đã tham gia vào một quá trình thử nghiệm phát sóng chương trình tivi 3D do Cơ qua phát triển truyền thông Singapore tài trợ số tiền lên tới 5 triệu USD. Kết quả là, cả ba kênh truyền hình này đều sẵn sàng cho việc phát sóng các chương trình 3D nhưng vấn đề ở chỗ, thiếu các chương trình 3D (nếu muốn phát sóng dài hạn) và không hề dễ để giải quyết bài toán đầu tư về mặt kinh tế.
Không chỉ ở Singapore, tình huống này cũng không khác nhiều ở thị trường châu Á nói chung. Theo một báo cáo của hãng nghiên cứu Ovum vào tháng 5 vừa qua, các kênh truyền thông ở châu Á cho biết, tỷ lệ thành công cho các chương trình 3D là thấp nhất trong số các thương vụ mà họ đầu tư. Lý do: chi phí đầu tư cho hạ tầng quá lớn và bài toán con người là không hề đơn giản.
Chuyên gia phân tích của Ovum, Tim Renowden viết: “Đang có một mẫu thuẫn lớn trong việc đầu tư và phát triển các chương trình truyền hình 3D ở châu Á. Mức đầu tư mà các đài truyền hình phải bỏ ra là rất cao vì như chúng ta đều biết đây là công nghệ mới, các yếu tố công nghệ đóng vai trò chính yếu. Tuy nhiên, sự phát triển chưa hoàn thiện của thị trường khiến việc thu hồi vốn là điều rất khó khăn. Chính thực tế này đã tạo nên một lỗ hổng lớn trong việc phát triển hệ thống nội dung các chương trình 3D. Chúng ta đã nhìn thấy khó khăn trong năm 2010 và chắc chắn là sẽ không được cải thiện nhiều trong năm 2011”.
Trước thực tế đó, các đài truyền hình cần phải làm gì để không đứng ngoài cuộc chơi 3D nhưng vẫn không phải trả giá cho sự đầu tư mạo hiểm với công nghệ mới mẻ này.
Công nghệ 3D: Hướng đi nào là thích hợp?
Theo Wee Way Kiat, phó giám bộ phận chiến lược và công nghệ của Media Corp cho biết, các chương trình truyền hình trực tiếp lớn như các trận đấu bóng đá, các đêm hòa nhạc, hay các chương trình biểu diễn nghệ thuật nói chung phù hợp với công nghệ 3D hơn cả bởi công nghệ này giúp tạo hiệu ứng mạnh và mang lại cho khán giả những trải nghiệm hết sức rõ rệt. Hệ thống các chương trình mang tính sự kiện lớn và mang tính giải trí và cần hiệu ứng cao như trên, ông Wee khẳng định, nên được các đài truyền hình lựa chọn khi muốn tham gia vào cuộc chơi 3D đầy tốn kém.
Sau các chương trình mang tính giải trí, các bộ phim hoạt hình và các chương trình cần nhiều hiệu ứng hình ảnh là hệ thống các chương trình thứ hai mà các đài truyền hình nên xem xét tới với những ứng dụng 3D. Ông Wee Way Kiat lý giải, việc thực hiện trên công nghệ 3D, sẽ giúp quy trình sản xuất các chương trình này nhẹ nhàng hơn rất nhiều ở khâu hậu kỳ với mục đích tạo ra những hiệu ứng thu hút sự chú ý của người xem, bởi bản thân việc quay bằng các máy 3D đã khiến hình ảnh có những sắc thái hoàn toàn khác biệt.
Dựa trên tiêu chí chọn lựa chương trình trên đây, đại diện của Media Corp nhấn mạnh, các kênh truyền hình như Discovery Networks thì việc ứng dụng các công nghệ 3D chắc chắn là cần thiết. “Việc các kênh truyền hình mang tính khám phá thế giới như Discovery cần phải có công nghệ 3D là điều tương đối hiển nhiên và hết sức cần thiết. Quá trình cũng tương tự như việc các bộ phim sẽ phải chuyển từ phim câm sang phim có tiếng động, rồi từ màn hình đen trắng chúng ta chuyển sang SD rồi HD vậy”, ông Wee Way Kiat cho biết.
Thực tế thì Discovery cũng hoàn toàn nhận thức được điều này. Vào tháng 2 vừa qua, mạng lưới truyền hình nổi tiếng này đã cho ra mắt một kênh truyền hình 3D phát sóng 24h/ngày và 7 ngày/tuần với tên tên gọi 3Net. Discovery hy vọng 3Net sẽ trở thành thư viện nội dung 3D lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, 3Net mới chỉ được phát sóng ở Mỹ mà chưa được thử nghiệm ở bất cứ địa điểm nào khác.
Ông Tom Keaveny, phó giám đốc Discovery toàn cầu và là giám đốc điều hành của Discovery Networks ở châu Á Thái Bình Dương cho biết: “Đã có rất nhiều tin đồn về việc Discovery triển khai dịch vụ này ở châu Á Thái Bình Dương nhưng với việc truyền hình độ nét cao HD vẫn còn được khán giả ưa chuộng, chúng tôi quyết định sẽ chờ vài năm nữa khi truyền hình 3D thu hút được đông đảo công chúng mới chính thức đưa 3Net đến với châu Á”.
Trước thực tế về việc trình độ và triển khai không đều giữa các thị trường khác nhau ở châu Á với công nghệ 3D, ông Keaveny cho biết, ông rất lạc quan về “những bước tiến vượt bậc” của công nghệ này tại châu Á một khi các kênh truyền hình thực sự nhập cuộc. “Chúng tôi đã nhìn thấy nhiều tiềm năng ở các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Australia”, ông Keaveny nhấn mạnh.
Riêng với Singapore, một trong những thị trường trọng điểm ở Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chúng, không ít nhà sản xuất cũng đã nhìn ra tiềm năng của 3D, từ đó quyết định dốc hầu bao để đầu tư cho các dự án 3D. Các nhà sản xuất này hy vọng có thể đón đầu được thị trường trong thời gian tới.
Một trong số các dự án nói trên phải kể đến là hãng phim Beach House Pictures với dự án sản xuất 10h chương trình bằng công nghệ 3D trong năm nay cho kênh 3Net của Discovery ở Mỹ. Ngoài ra Beach House cũng còn 2 dự án phim về hệ thống đường ống sẽ được bấm máy trong thời gian tới ngay ở châu Á.
Bà Jocelyn Little, giám đốc điều hành của Beach House tỏ ra rất lạc quan với thị trường của truyền hình 3D trong tương lai gần. “Một khi các thiết bị như TV 3D hay kính xem phim 3D trở nên phổ biến và có mức giá hợp lý, không có lý do gì để thị trường từ chối một công nghệ tiên tiến như 3D. Hình ảnh của công nghệ 3D là một ưa thế vượt trội không thể bỏ qua”, và Jocelyn Little dự đoán.
Tuy nhiên chi phí để phát sóng các chương trình 3D là một trong những cản trở khiến các nhà cung cấp nội dung chưa muốn mạo hiểm nhảy vào làn sóng 3D. Ông Deepakjit Singh Chatrath, đại diện của tập đoàn Encompass Digital Media tại Singapore cho biết: “Tại châu Á, hầu hết các kênh truyền hình đều phát sóng qua vệ tinh. Băng thông dành cho các kênh truyền 3D gấp từ 8 đến 10 so với một kênh SD. Vì thế chi phí phải đầu tư là rất lớn”.
Từ thực tế này ông Deepakjit Singh Chatrath rút ra kết luận không nhiều nhà cung cấp dám nâng quá cao mức giá dịch vụ để tham gia cuộc chơi tốn kém này. “Theo quan điểm của tôi, không nhiều nhà cung cấp nội dung có thể tăng phí của người dùng lên từ 3 đến 4 lần chỉ để phát sóng một kênh truyền hình 3D”, ông Deepakjit Singh Chatrath nhấn mạnh. Chính vì lý do này, ông Deepakjit Singh Chatrath nói thêm chỉ khi nào giá băng thông để phát sóng các chương trình 3D giảm xuống, thì cơ hội với truyền hình 3D mới rộng mở hơn hiện nay.
Bên cạnh đó, hiện nay không ai dám chắc về việc người tiêu dùng sẽ phải nâng cấp những gì để có thể xem các chương trìn 3D ngay tại nhà bởi có khá nhiều các hình thức cung cấp các dịch vụ truyền hình 3D.
“Một kênh truyền hình và các nhà cung cấp truyền hình cáp như Fox Sport hay Seven Network tại Australia khai thác ngay các cơ sở hạ tầng của truyền hình cáp để tiến hành công nghệ 3D. Tuy nhiên ở Nhật, một số dịch vụ IPTV như Hikari lại cung cấp truyền hình 3D theo dạng một cổng dịch vụ mà doanh thu sẽ tính trên mỗi cá nhân khách hàng”, chuyên gia Renowden của hãng nghiên cứu Ovum cho biết.
Dự đoán về tương lai của truyền hình 3D tại châu Á nói chung và Singapore nói riêng ông Renowden khẳng định, thị trường sẽ có những bước chuyển nhưng sẽ không thể nhanh chóng. “Với sự thiếu nhiệt tình như hiện nay của một số nhà các sản xuất nội dung 3D thị trường khó mà chuyển biến nhanh chóng được”, ông Renowden phát biểu.
Nói tóm lại, những khán giả yêu thích công nghệ nên tranh thủ cơ hội để trải nghiệm những hình ảnh 3D bằng những bộ phim ở rạp hay các trò chơi của Sony Playstation trong khi chờ đợi một kênh truyền hình 3D thực sự sẽ chính thức ra mắt rộng rãi trong vài năm tới.
Bình luận (0)