Vậy là cuối cùng, ứng dụng Youtube cũng đã chính thức chia tay với hệ điều hành của Quả táo khuyết. Trong phiên bản mới nhất của mình, iOS 6, Apple đã không còn để ứng dụng xem video này như một ứng dụng được cài đặt sẵn mặc định trên cả iPhone và iPad.
Thay vào đó, người dùng sẽ chỉ xem được Youtube bằng cách vào qua trình duyệt Safari như thông thường. Hoặc bằng một cách khác: Bỏ tiền ra mua, download về sử dụng từ App Store.
Theo những gì Apple tuyên bố thì động thái này chỉ đơn giản là vì hợp đồng 5 năm giữa Apple và Google đã hết hạn. Còn phía Google, thậm chí cũng chẳng buồn đưa ra bình luận gì về việc ứng dụng con cưng của mình đã không còn được cài đặt mặc định trên một trong những mẫu điện thoại và máy tính bảng hot nhất trên thị trường.
Điều đó có thực sự đơn giản chỉ là một vụ kết thúc hợp đồng?
Ai cũng biết, lâu nay Apple và Google vốn dĩ chẳng ưa gì nhau cho lắm và những động thái gần đây đều cho thấy, Apple đang cố tránh cho hệ điều hành hành khỏi tầm ảnh hưởng của Google. Điển hình là việc đưa ra tuyên bố hồi đầu năm về việc loại bỏ Google Maps ra khỏi Apple Maps.
Đó có thể là lý do, hầu hết người dùng đổ lỗi việc Youtube biến mất khỏi iOS là từ phía Apple. Tất nhiên, điều này cũng có mặt đúng và nghe có vẻ khá phù hợp. Và đó rất có thể sẽ là nguyên nhân khiến nhiều người bỗng cảm thấy “ghét” Apple. Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Không ít người đã quen với việc sử dụng Youtube như một ứng dụng được cài đặt sẵn trên iPhone và coi đó là một trong những lý do lớn họ chọn sản phẩm của Apple. Thống kê cũng cho thấy, YouTube là phần mềm được sử dụng nhiều hơn từ 15% đến 20% so với các ứng dụng khác được cài đặt sẵn trên iOS.
Nhưng rất nhiều người cũng hiểu, sự thay đổi này dẫn tới nhiều thứ tốt đẹp hơn, ít nhất là cho cả Apple và Google.
Suốt 5 năm qua, Apple – chứ không phải Google - toàn quyền phát triển ứng dụng Youtube trên iOS và Google chẳng có cách nào khác là khoanh tay đứng nhìn. Đó là cái giá phải trả cho 5 năm Youtube luôn đứng ở vị trí nổi bật trên một thiết bị như iPhone.
Giờ thì Google muốn có lại Youtube. Nhiều người cho rằng, có thể sự trở lại này sẽ làm cho Youtube trên iPhone nhanh hơn, thông minh hơn và nhiều thứ hơn nữa. Nhưng ở khía cạnh khác, người ta cũng lo lắng rằng, sự thay đổi này sẽ đi kèm một loạt quảng cáo – thứ mà trước đây người dùng iPhone không phải gánh chịu.
Quảng cáo chính là lý do tại sao nhiều người không buộc tội Apple vì “đá đít” ứng dụng Youtube ra khỏi iOS. Như một phần của thỏa thuận 5 năm giữa Apple và Google, Google không được phép đặt bất cứ một loại quảng cáo nào trên ứng dụng Youtube trên iOS suốt thời gian qua. Không có cách nào để Google làm được điều đó khi mà Apple nắm quyền kiểm soát các loại ứng dụng. Giờ là lúc thỏa thuận giữa cả hai chấm dứt và Google cuối cùng cũng thoải mái kiếm tiền từ ứng dụng này.
Nói cho cùng, việc Youtube không còn trên iOS cũng chẳng phải lỗi của riêng ai. Cả Google và Apple đều muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc thỏa thuận đã kéo dài suốt 5 năm qua. Apple thì muốn thoát khỏi ảnh hưởng của Google. Còn Google cũng chẳng thiết tha gì khi mà hết hợp đồng nghĩa là họ có thể bắt tay vào thu tiền quảng cáo.
Vậy là cả hai đã có được cái mà họ muốn!
Tin bài liên quan:
Bình luận (0)