Zing Me giống, và khác Facebook

"Mục tiêu của Zing là phát triển một môi trường để người Việt có thể dễ dàng thể hiện bản thân và kết nối cộng đồng" - Ông Vương Quang Khải, Phó Tổng giám đốc Công ty VNG chia sẻ nhân dịp mạng xã hội Việt Zing Me chính thức ra mắt người dùng.

PV: Là mạng xã hội Việt và ra đời sau, Zing Me có học tập những bài học thành công của Facebook?

Ông Vương Quang Khải: Zing Me do cùng sử dụng kiến trúc mạng xã hội thứ 3 và dựa trên khái niệm Social Graph nên có những điểm tương đồng nhưng cũng có điểm khác biệt so với Facebook. Không chỉ dừng lại ở việc phát triển nội dung bản địa và ưu tiên các ứng dụng được người Việt sử dụng thường xuyên (chia sẻ nhạc và blog), mô hình kinh doanh của Zing Me cũng sẽ rất khác. Trong quý 2 và 3 của năm 2010, Zing Me sẽ cho ra mắt những chức năng cũng như ứng dụng đặc trưng tạo nên sự khác biệt của mình so với các mô hình mạng xã hội khác.

Hiện nay, Facebook có doanh thu chủ yếu từ quảng cáo, còn nguồn thu chính của Zing Me đến từ việc bán vật phẩm ảo (avatar, quà ảo, thú ảo), thu phí dịch vụ cao cấp (premium service) và chia sẻ lợi nhuận với các nhà phát triển thông qua công cụ thanh toán riêng (Zing Xu).

PV: Các game ứng dụng hiện nay của Zing Me được cho là copy y hệt như Facebook (Happy farm của Facebook - Nông trại vui vẻ của Zing Me). Những apps đó đã được mua bản quyền?

Ông Vương Quang Khải: Một đặc trưng của MXH thế hệ thứ ba là khả năng mở giao diện lập trình ứng dụng (API), cho phép các bên thứ ba phát triển ứng dụng trên nền tảng của mình. Trên thực tế, hầu như tất cả các ứng dụng trên Facebook đều do bên thứ ba xây dựng. Ngay cả game Happy Farm cũng không phải của Facebook mà thuộc sở hữu bản quyền của Five Minutes có trụ sở tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Tương tự, Zing Me chỉ phát triển một số ứng dụng cơ bản, những ứng dụng khác được mua bản quyền từ các đối tác, cả trong và ngoài nước. Nông trại vui vẻ là một trong số đó.

PV: Mạng xã hội ở VN đang bị nhiều dịch vụ mạng xã hội của nước ngoài lấn sân, nhất là Facebook. Vậy Zing Me có những đặc điểm gì và có những kế hoạch gì để thể hiện ưu thế so với những mạng khác?

Ông Vương Quang Khải: Lợi thế lớn nhất của Zing Me so với các mạng xã hội nước ngoài là nó được xây dựng bởi người Việt Nam và cho người Việt Nam. Vì thế chúng tôi đã và sẽ luôn tiếp tục tối ưu sản phẩm này sao cho phù hợp nhất với các nhu cầu sử dụng địa phương. Ví dụ: chức năng viết blog (được người Việt ưa thích) là hạng mục Zing Me tập trung đầu tư và đặt ở vị trí ưu tiên nhất. Zing Me cũng đã mở một số ứng dụng lõi như blog, photo để bất cứ ai cũng có thể xem được, ngược với mô hình “kín cổng cao tường” của các mạng xã hội phương Tây.

PV: Hiện nay, ứng dụng nào trên Zing Me được ưa thích nhất?

Ông Vương Quang Khải: Các ứng dụng đang được yêu thích hiện nay trên Zing Me là Nông trại vui vẻ với hơn 1 triệu người và Ao cá vui vẻ với gần 520.000 lượt người sử dụng mỗi ngày. Zing Me cũng có thêm các ứng dụng mới là Game vui, Dự đoán, Football, Nghĩ nhanh, Phỏng vấn,…

PV: Mạng xã hội (MXH) Zing Me đã vượt qua cả Facebook Việt Nam? Con số thực tế là thế nào?

Ông Vương Quang Khải: Trong trường hợp này, số liệu của một bên thứ ba sẽ là thước đo tham chiếu hiệu quả. Theo Google Ad Planner, tháng 5/2010, số người dùng của Zing Me là 5,1 triệu, Facebook Việt Nam là 2,2 triệu.

PV: Hiện Zing Me đang là MXH đông nhất Việt Nam với 5,1 triệu thành viên (tháng 5/2010), ZingMe đã có những bước đầu tư và chiến lược như thế nào để đạt được con số này?

Ông Vương Quang Khải: Đầu tư lớn nhất của chúng tôi là con người. Để đạt được sự phát triển như hiện nay, chúng tôi đã không ngừng tìm kiếm, thu hút các tài năng trong các lĩnh vực công nghệ và Internet, song song với các chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng nhân sự. Ngoài ra, chiến lược của chúng tôi chỉ là tập trung vào việc tìm hiểu nhu cầu đặc trưng của người dùng Việt Nam và tìm cách đáp ứng các nhu cầu đó một cách tốt nhất có thể.

PV: Xin cảm ơn ông!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.