Bảo hiểm xã hội: Làm sao để dân tự nguyện?

Quang Phồn - Quang Linh - Chí Hiếu - Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/09/2017 21:21 GMT+7

VTV.vn - Việc mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm xã hội dưới mọi hình thức là rất cần thiết để đảm bảo an sinh xã hội trong những năm tới.

Nhiều nghiên cứu xã hội đã cho kết quả, có đến 80% số người lao động không dành được tiền tiết kiệm khi về già. Tuổi già không có tích lũy sẽ làm gia tăng tình trạng nghèo đói và nhiều người sẽ trở thành gánh nặng của cộng đồng.

Việc người lao động không mua BHXH tự nguyện một phần do không có thông tin nhưng cũng do quyền lợi của BHXH tự nguyện còn hạn chế nên không hấp dẫn người dân tham gia.

Chế độ BHXH tự nguyện hiện nay chưa giúp cho người lao động được hưởng những quyền lợi như chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc khi ốm đau, thai sản... mà chỉ được hưởng tiền hưu trí và tử tuất. Thay đổi chính sách có thể sẽ là biện pháp cần thiết để khoảng trống an sinh được lấp đầy.

Người dân không mặn mà tham gia BHXH tự nguyện Người dân không mặn mà tham gia BHXH tự nguyện

VTV.vn - Hiện nay số người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện vẫn còn khá khiêm tốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước