Gặp gỡ "ông vua" nhạc cụ dân tộc xứ Bắc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/05/2017 21:49 GMT+7

VTV.vn - NSƯT Bá Phổ - người dành cả cuộc đời để sưu tầm, bảo tồn và lưu giữ nhạc cụ truyền thống Việt Nam - cũng chính là khách mời trong chương trình Cuộc sống thường ngày.

Là người đã dành nhiều năm sưu tầm, bảo tồn và phát triển nhạc cụ truyền thống, NSƯT Bá Phổ không phải cái tên xa lạ trong lĩnh vực âm nhạc dân tộc. Không chỉ vậy, ông còn được mọi người biết đến là chủ nhân của "kho báu" nhạc cụ dân tộc Việt Nam mang tên Bá Phổ Nhạc Đường, hiện nằm ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Nhắc tới "đứa con" tâm huyết này, NSƯT Bá Phổ không giấu được sự tự hào. "Bá Phổ Nhạc Đường đặt tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Tôi lựa chọn địa điểm này là bởi bản thân Thanh Thủy là điểm nhấn về du lịch của tỉnh Phú Thọ. Hơn nữa, tại đây còn có đền Lăng Sương – nơi sinh ra Tổ Mẫu Âu Cơ, người mẹ huyền thoại đầu tiên của dân tộc Việt", NSƯT Bá Phổ nói.

"Nhạc đường không chỉ nơi trưng bày hiện vật tĩnh, đến đây, công chúng có thể được nhìn, được nghe và thử chơi nhạc cụ. Hiện nay, qua quá trình hơn 50 năm tích lũy, nhạc đường đã có hơn 200 nhạc cụ và rất nhiều sản phẩm khác".

NSƯT Bá Phổ biểu diễn ca khúc Tiếng đàn Ta lư 

Theo NSƯT Bá Phổ, muốn công cuộc bảo tồn, phát huy âm nhạc truyền thống cần hiệu quả, những nhà quản lý cần lưu ý 3 yếu tố. Đầu tiên là khai thác phục chế. Thứ hai là cải tiến nhạc cụ và kỹ thuật diễn tấu để làm sao ứng dụng trong đời sống. Điều thứ 3 là trao chuyển đề truyền lại cho con cháu sau này.

"Nếu như những người nghiên cứu chỉ làm công tác lý luận mà không thực hành thì không thể ứng dụng vào cuộc sống. Ngược lại, những người hoạt động trực tiếp mà không trang bị lý luận thì chỉ là làm bừa. Bởi vậy, tôi mong rằng từ hoạt động của nhạc đường này sẽ là một gợi ý đối với các văn nghệ sĩ, các nhà quản lý", NSƯT Bá Phổ cho biết thêm.

Đặc biệt, tham gia chương trình lần này, NSƯT Bá Phổ đã có một món quà dành riêng tặng những khán giả của Cuộc sống thường ngày. Đó là tiết mục diễn tấu ca khúc Tiếng đàn Ta lư (sáng tác: Huy Thục) do chính NSƯT Bá Phổ biểu diễn với cây đàn Ta lư đã đi theo ông nhiều năm.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước