Hơn 8.000 lao động Thanh Hóa xuất cảnh trái phép

CSTN-Thứ bảy, ngày 12/03/2016 22:49 GMT+7

VTV.vn - Trong số này đã có 585 người bị chính quyền Trung Quốc bắt, trao trả; 9 người bị đưa ra xét xử, 16 người bị tai nạn thiệt mạng, nhiều phụ nữ bị mất tích.

Theo cơ quan chức năng, chỉ tính riêng tỉnh Thanh Hóa đã có trên 8.300 người đang lao động trái phép tại Trung Quốc. Số lao động này chủ yếu tập trung ở một số địa bàn như: Nông Cống, Hậu Lộc, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Thạch Thành.

Hầu hết số lao động "chui" đều có điều kiện gia đình khó khăn, trình độ văn hóa thấp, việc làm không ổn định.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu các ban, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, nhận thức rõ các thủ đoạn và hậu quả của việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, không nghe theo lời rủ rê của các đối tượng xấu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước