Liên tiếp các vụ hành hung do nghi ngờ vô căn cứ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/07/2017 19:04 GMT+7

VTV.vn - Các vụ việc hành hung, phá hoại tài sản liên tiếp xảy ra. Trong đó rất nhiều sự việc người dân chưa rõ nguyên nhân, mà chỉ suy diễn, đồn đoán sau đó hành hung nạn nhân.

Đốt xe ô tô do nghi chủ xe lừa đảo

Tối 20/7, anh Trịnh Việt Hải trú tại Thái Nguyên, ghé vào một cửa hàng đồ gỗ tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Khi anh Hải đang xem hàng, chủ cửa hàng cảm thấy chóng mặt. Chị này cho rằng bị ảnh Hải thôi miên nên đã hô hoán hàng xóm đến giúp. Hàng trăm người dân xã Tân Việt, huyện Thanh Hà đã có mặt, đòi hành hung anh Hải và đốt cháy hoàn toàn chiếc ô tô của anh do nghi anh này vào làng để bắt cóc trẻ em hoặc lừa đảo.

Hai phụ nữ bán tăm bị đánh do nghi bắt cóc trẻ em

Sáng 22/7, hai người phụ nữ đến xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội để bán tăm. Khi thấy hai người phụ nữ đứng gần một cháu bé 5 tuổi, nhiều người dân cho rằng họ có ý định bắt cóc cháu bé nên đã xông vào hành hung. Hai người phụ nữ sau đó đã phải nhập viện để điều trị vết thương.

Thanh niên tâm thần bị đánh do nghi bắt cóc trẻ em

Ngày 15/7, một nam thanh niên tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cũng bị người dân vây đánh do bị nghi có ý định bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên qua điều tra, thực chất thanh niên này bị tâm thần và vừa trở về địa phương sau đợt điều trị tại bệnh viện.

Hành hung 2 người đàn ông phun thuốc diệt muỗi do nghi bắt cóc trẻ em

Trước đó, ngày 5/7, cũng tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, hai người đàn ông làm nghề phun thuốc diệt muỗi cũng bị người dân đánh do nghi bắt cóc trẻ em. Sau đó lực lượng công an xác nhận hai người đàn ông này bị đánh oan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước