Người dân không mặn mà tham gia BHXH tự nguyện

Quang Phồn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/09/2017 18:59 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay số người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện vẫn còn khá khiêm tốn.

Nếu không có hợp đồng lao động, không có việc làm ổn định người dân có thể mua BHXH tự nguyện để có thể tích lũy, lĩnh lương hưu khi về già. Tuy nhiên, gần 10 năm qua, mới có khoảng 200.000 người mua BHXH tự nguyện. Đây là một con số quá khiêm tốn so với số lượng hơn 40 triệu lao động tự do chưa có chỗ dựa an sinh khi về già.

Theo tìm hiểu của phóng viên VTV, phần lớn người mua BHXH tự nguyện đều ở thế bị động khi tham gia. Muốn biết thông tin người dân phải lên cơ quan bảo hiểm xã hội, còn ở xã phường, muốn mua cũng không ai giải thích.

Trong hàng chục triệu lao động tự do, rất ít người hiểu BHXH tự nguyện có lợi như thế nào. Phần lớn người đang tham gia bảo hiểm tự nguyện hiện nay lại là những lao động đã từng tham gia BHXH bắt buộc.

Khi người giúp việc nhà được hưởng quyền lợi BHXH, BHYT Khi người giúp việc nhà được hưởng quyền lợi BHXH, BHYT

VTV.vn - Tại TP.HCM, người giúp việc nhà theo giờ nhưng vẫn được hưởng các quyền lợi như lao động trong những nghề nghiệp khác gồm BHXH, BHYT, tháng lương thứ 13.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước