Nguy cơ thiếu máu do nhiễm giun

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/03/2017 19:35 GMT+7

VTV.vn - Một vấn đề sức khỏe mà các bậc cha mẹ có con nhỏ cần lưu ý đó là tình trạng thiếu máu do nhiễm giun.

Trẻ bắt đầu tập đi, khám phá xung quanh là lúc trẻ có thể cho mọi thứ vào miệng. Những ấu trùng giun vì thế dễ dàng xâm nhập vào cơ thể bé.Một trong những nguyên nhân dẫn đến thiếu máu là do trẻ bị nhiễm giun, đặc biệt là giun móc.

Giải pháp quan trọng để hạn chế tình trạng này là trẻ phải được tẩy giun định kỳ 6 tháng/lần. Theo quy định, trẻ trên 2 tuổi mới tẩy giun, nhưng nếu trẻ mới 1 tuổi mà đã bị nhiễm giun vẫn có thể cho trẻ uống thuốc được. Thuốc uống phải theo chỉ định của bác sĩ. Đặc biệt, cha mẹ phải tuân thủ đúng liều lượng thuốc cần uống.

Để không bị nhiễm ấu trùng giun, các bậc phụ huynh cần lưu ý những điều sau:

- Giữ cho nhà cửa và các vật bé tiếp xúc sạch sẽ

- Vệ sinh tay bé sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh

- Khi thấy lòng bàn tay bé nhợt nhạt hơn những người xung quanh cần đưa ngay đi khám bác sĩ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước