Tấm lòng cô giáo dạy trẻ khuyết tật

CSTN-Thứ bảy, ngày 12/11/2016 20:32 GMT+7

VTV.vn - Cô Nguyễn Như Quỳnh đã có 10 năm gắn bó với những trẻ kém may mắn ởTrung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn, Hà Nội.

Nuôi, dạy một đứa trẻ đã khó, nhưng nuôi dạy một đứa trẻ không may bị khuyết tật còn khó khăn gấp bội phần. Vậy mà có những con người, vì chữ tâm và vì gắn bó với nghề đã vượt qua mọi khó khăn về vật chất, điều kiện làm việc, sẵn sàng gắn bó, sẻ chia để chăm sóc và dạy dỗ những đứa trẻ kém may mắn đó.

Tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn, có nhiều em bị khuyết tật về trí tuệ và vận động, nhưng các em chỉ là một trong số 200 đứa trẻ đang được nuôi dạy ở đây. Đối với những học sinh đặc biệt này, cô giáo Nguyễn Như Quỳnh phải kiên trì dạy cho các em từ những điều đơn giản nhất.

Nhà giáo 84 tuổi miệt mài gieo chữ cho trẻ em khuyết tật Nhà giáo 84 tuổi miệt mài gieo chữ cho trẻ em khuyết tật Đêm từ thiện ở Oslo hỗ trợ trẻ em khuyết tật Việt Nam Đêm từ thiện ở Oslo hỗ trợ trẻ em khuyết tật Việt Nam Chi Pu đón Trung thu cùng 150 trẻ khuyết tật Chi Pu đón Trung thu cùng 150 trẻ khuyết tật

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước