Ảnh: Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp
Người bệnh H.V.H., 56 tuổi, ngụ tại phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh, đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP Hồ Chí Minh sau tai nạn khi sử dụng máy cắt cỏ.
Trong một lần đi cắt cỏ thuê, lưỡi cắt bất ngờ văng khỏi máy, gây tổn thương dập nát phức tạp vùng cẳng chân trái. Người bệnh được cấp cứu tại một bệnh viện chuyên khoa ở TP Hồ Chí Minh và phẫu thuật khẩn cấp để xử lý tổn thương.
Do phần mềm bị dập nát diện rộng, tổn thương diễn tiến hoại tử, không thể bảo tồn chi, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật đoạn chi cẳng chân nhằm kiểm soát tổn thương và bảo đảm an toàn cho người bệnh.
Sau phẫu thuật, mỏm cụt xuất hiện dấu hiệu viêm, sưng đỏ và tiết dịch. Kết quả cấy dịch xác định nhiễm khuẩn Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng). Người bệnh sau đó được chuyển đến Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp để tiếp tục điều trị nhiễm trùng, chăm sóc vết thương và phục hồi chức năng.
Theo bác sĩ Đỗ Ngọc Trâm, các tai nạn khi sử dụng máy cắt, máy cưa hoặc thiết bị có bộ phận chuyển động có thể gây tổn thương da, cơ, mạch máu, thần kinh và xương. Với chấn thương dập nát nặng, việc cấp cứu và xử trí sớm giúp kiểm soát tổn thương, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và mất chức năng vận động.
Bác sĩ CKI Nguyễn Hoàng Dung, Phó Khoa Bệnh nghề nghiệp, khuyến cáo người lao động cần kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ và ngừng máy khi phát hiện bất thường. Khi xảy ra tai nạn, cần nhanh chóng đưa người bị thương đến cơ sở y tế, không tự xử trí hoặc tiếp tục làm việc với vết thương nghiêm trọng.
Với những trường hợp phải đoạn chi, phục hồi chức năng cần được triển khai sớm, phù hợp tình trạng sức khỏe, hướng tới phục hồi khả năng vận động và thích nghi với chân giả khi đủ điều kiện.
Bình luận (0)