Ông Đường Nhân Kiện trả lời phỏng vấn sau phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại - tức Quốc hội Trung Quốc) khóa XIV tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 5/3/2024 (Ảnh: China Daily)
Báo China Daily đưa tin, ông Đường Nhân Kiện bị tước quyền chính trị trọn đời, toàn bộ tài sản cá nhân bị tịch thu. Theo phán quyết của Tòa án Nhân dân Cấp cao Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, toàn bộ lợi nhuận bất chính và các khoản lợi ích liên quan của ông Đường Nhân Kiện đã bị tịch thu và sung công quỹ.
Tại Trung Quốc, án tử hình treo thường được giảm xuống tù chung thân nếu người bị kết án không phạm tội mới trong thời gian thử thách 2 năm. Bản án có thể được giảm thêm nếu cải tạo tốt.
Theo Tòa án Nhân dân Cấp cao Trường Xuân, từ năm 2007 đến năm 2024, ông Đường Nhân Kiện đã lợi dụng các chức vụ của mình (Thống đốc tỉnh Cam Túc, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và nông thôn) để giúp đỡ người khác trong các vấn đề như vận hành doanh nghiệp, ký kết hợp đồng dự án và điều chỉnh công việc. Đổi lại, ông Đường đã nhận hối lộ bằng tiền và tài sản với tổng trị giá lên tới 268 triệu Nhân dân tệ (37,7 triệu USD).
"Ông Đường phải bị kết tội nhận hối lộ và bị tuyên án tử hình vì số tiền hối lộ rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho đất nước và nhân dân" - China Daily trích phán quyết của tòa án.
Tuy nhiên, xét thấy ông Đường Nhân Kiện đã hợp tác khai nhận tội, nộp lại số tiền thu lợi bất chính và các tình tiết giảm nhẹ khác, tòa án đã khoan hồng cho bị cáo trong phán quyết cuối cùng.

Cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Đường Nhân Kiện tại tòa án hôm 28/9 (Ảnh: CCTV)
Ông Đường Nhân Kiện, 63 tuổi, người gốc Trùng Khánh, bắt đầu sự nghiệp vào năm 1983 và gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1991. Ông đã làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ.
Vào tháng 5/2024, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) thông báo ông Đường bị nghi ngờ "vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng". Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai trừ ông Đường vào tháng 11/2024, 6 tháng sau khi ông bị cơ quan chống tham nhũng điều tra và cách chức.
Vào tháng 4/2025, ông bị truy tố về tội nhận hối lộ. Tháng 7/2025, tòa án đã xét xử công khai vụ án này.
Bình luận (0)