Trong lời khai hôm 6/5 (theo giờ Mỹ) tại tòa án liên bang ở Oakland, bà Mira Murati, người từng tạm thời đảm nhiệm vị trí CEO OpenAI sau khi hội đồng quản trị tạm thời sa thải Altman vào năm 2023, cho biết bà lo ngại về cách Altman giao tiếp và điều hành nội bộ.
"Mối lo của tôi là Sam nói một điều với người này nhưng lại nói điều hoàn toàn trái ngược với người khác", bà Murati nói trong đoạn ghi hình lời khai được phát tại tòa. Theo bà, ông Altman đã "tạo ra sự hỗn loạn" và đôi khi không trung thực với bà cũng như các lãnh đạo khác.

Sam Altaman - CEO của OpenAI
Vụ kiện do tỷ phú Elon Musk khởi xướng từ năm 2024 nhằm phản đối việc OpenAI chuyển hướng sang mô hình vì lợi nhuận, từ bỏ các mục tiêu phi lợi nhuận ban đầu và yêu cầu công ty quay trở lại mô hình tổ chức phi lợi nhuận.
Nếu giành chiến thắng, ông Musk có thể tạo ra trở ngại đối với tham vọng thương mại của OpenAI. Hiện, OpenAI đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với startup AI của Musk là xAI, thuộc hệ sinh thái của SpaceX.
Theo hồ sơ vụ kiện, Elon Musk đang yêu cầu khoản bồi thường lên tới 150 tỷ USD từ OpenAI và Microsoft, với mục tiêu chuyển số tiền này cho nhánh từ thiện của startup.
Phiên tòa được đánh giá có thể ảnh hưởng lớn tới tương lai của OpenAI - một trong những công ty AI có tầm ảnh hưởng nhất hiện nay, với công nghệ đang được triển khai trong trường học, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp.
Bà Murati, hiện đã rời OpenAI và đồng sáng lập một startup AI riêng, cũng cho rằng ông Altman thường đặt các lãnh đạo vào thế đối đầu lẫn nhau và làm suy yếu vai trò giám đốc công nghệ của bà.
Dù vậy, bà cho biết bản thân vẫn muốn Altman tiếp tục giữ vị trí CEO và từng yêu cầu hội đồng quản trị giải thích rõ hơn về quyết định sa thải ông hồi năm 2023.
"OpenAI khi đó đứng trước nguy cơ sụp đổ nghiêm trọng", bà Murati nói. "Tôi lo ngại công ty có thể hoàn toàn tan rã".
Một cựu lãnh đạo khác của OpenAI là bà Shivon Zilis cũng đề cập đến những bất ổn nội bộ trong giai đoạn công ty chuẩn bị ra mắt chatbot ChatGPT.
Theo bà Shivon Zilis, hội đồng quản trị từng "bày tỏ quan ngại sâu sắc" về việc phát hành ChatGPT "mà gần như không có bất kỳ trao đổi nào với hội đồng".
Khi được hỏi liệu bà có từng nêu quan ngại về Altman trong nội bộ hay không, bà Zilis cho biết "đã có một vài lần".
Hiện bà Zilis làm việc cho Neuralink, công ty công nghệ chuyên nghiên cứu về thần kinh của Elon Musk. Bà cũng là mẹ của bốn người con chung với tỷ phú Elon Musk.
Những ngày qua, các lời khai từ Elon Musk, Chủ tịch OpenAI Greg Brockman và nhiều nhân vật khác đã phác họa hàng loạt xung đột giữa các nhà sáng lập và lãnh đạo cấp cao về định hướng phát triển OpenAI cách hỗ trợ tăng trưởng cũng như vai trò điều hành của Elon Musk, người từng đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ giai đoạn đầu cho OpenAI.
Phiên tòa cũng hé lộ thêm nhiều chi tiết đáng chú ý. Theo đó, Musk từng tìm cách dàn xếp với Brockman chỉ vài ngày trước khi phiên xét xử bắt đầu. Tỷ phú này cũng từng cảm thấy mình như "một kẻ ngốc" vì tiếp tục rót vốn cho OpenAI.
Năm 2015, Elon Musk, Sam Altman cùng với những nhân vật khác của Thung lũng Silicon, bao gồm Peter Thiel, đồng sáng lập LinkedIn, Reid Hoffman và đồng sáng lập Y Combinator, Jessica Livingston đã cùng nhau sáng lập OpenAI, công ty tạo ra ChatGPT.

Elon Musk và Sam Altman có mối quan bất hòa nhiều năm qua
Nhóm đặt mục tiêu thành lập một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào việc phát triển trí tuệ nhân tạo "theo cách có nhiều khả năng mang lại lợi ích nhất cho toàn thể nhân loại", theo một tuyên bố trên trang web của OpenAI ngày 11/12/2015.
Tuy nhiên, đến năm năm 2018, Elon Musk rút khỏi hội đồng quản trị của OpenAI.
Năm 2019, Elon Musk đã tiết lộ về quyết định rời đi của mình, trong đó nhấn mạnh, một trong những lý do là ông "không đồng tình" với hướng đi của OpenAI.
Mối quan hệ giữa Musk và Sam Altman ngày càng xấu đi khi tỷ phú giàu nhất thế giới đã nhiều lần chỉ trích OpenAI sau khi rời đi.
"OpenAI được tạo ra như một công ty mã nguồn mở (đó là lý do tại sao tôi đặt tên nó là "Open" AI), một công ty phi lợi nhuận để đối trọng với Google, nhưng giờ đây nó đã trở thành một công ty mã nguồn đóng, lợi nhuận tối đa do Microsoft kiểm soát. Hoàn toàn không phải những gì tôi dự định", Musk viết trong một dòng tweet.
"Tôi vẫn không hiểu làm thế nào mà một tổ chức phi lợi nhuận mà tôi đã quyên góp khoảng 100 triệu USD lại có thể trở thành một công ty có vốn hóa thị trường lên tới 30 tỷ USD vì lợi nhuận. Nếu điều này là hợp pháp tại sao không phải ai cũng làm như vậy?", Musk nhắc lại vào năm 2023.
Theo hồ sơ kiện gửi lên tòa án ở thành phố San Francisco, bang California (Mỹ) vào ngày 29/2/2024, Elon Musk cáo buộc OpenAI và CEO Sam Altman đã vi phạm các thỏa thuận hợp đồng được ký giữa hồi năm 2015 khi ông giúp thành lập OpenAI - "cha đẻ" của chatbot ChatGPT.
Bình luận (0)