Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, buồn nôn, vã mồ hôi lạnh. Kết quả điện tim ghi nhận đoạn ST chênh lên ở các chuyển đạo DII, DIII, aVF - dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim cấp thành dưới (STEMI). Bệnh nhân được chỉ định chụp mạch vành cấp cứu ngay trong đêm.
Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch mũ (Cx), tắc động mạch vành phải (RCA) và hẹp nặng động mạch liên thất trước (LAD). Trong lúc tiến hành chụp, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện rung thất - biến chứng tối nguy hiểm. Ekip can thiệp khẩn trương sốc điện chuyển nhịp, đặt nội khí quản, thở máy và sử dụng ba loại thuốc vận mạch để duy trì huyết động.
Khi tình trạng được kiểm soát, các bác sĩ tiếp tục can thiệp động mạch vành phải, lấy huyết khối, nong bóng và đặt stent tái thông mạch, giúp dòng máu lưu thông trở lại. Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc theo dõi sát sao, duy trì thuốc vận mạch và lọc máu liên tục.
Sau sáu ngày điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo, được rút ống nội khí quản, hô hấp và huyết động ổn định, tiếp tục theo dõi phục hồi tại Khoa Nội Tim mạch.
ThS.BS Giáp Văn Cương - Phó phụ trách Khoa Nội Tim mạch, người trực tiếp can thiệp cho biết: "Bệnh nhân rơi vào cơn rung thất ngay trên bàn can thiệp, tình huống cực kỳ nguy kịch. Nhờ phản ứng nhanh, phối hợp chặt chẽ giữa các khoa và xử trí đúng thời điểm, chúng tôi đã giành lại sự sống cho người bệnh chỉ trong tích tắc."
Các bác sĩ khuyến cáo, khi có triệu chứng đau ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng hoặc ngất, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch. Việc phát hiện và điều trị sớm trong "thời gian vàng" là yếu tố then chốt quyết định sự sống còn và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.
Bình luận (0)