Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (Đà Nẵng) vừa điều trị thành công một trường hợp ngộ độc botulinum nguy kịch, cho thấy hiệu quả của hồi sức tích cực và can thiệp chuyên sâu.
Bệnh nhi H.V.T. (15 tuổi) nhập viện sau khi ăn cá chép muối ủ chua khoảng 10 giờ, xuất hiện đau thượng vị, nôn mửa, yếu tứ chi. Khi chuyển tuyến, bệnh nhi hôn mê sâu, liệt tứ chi, suy hô hấp nặng, phải đặt nội khí quản cấp cứu.
Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhi được xác định ngộ độc botulinum - tình trạng đặc biệt nguy hiểm do độc tố gây liệt cơ, có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng. Người bệnh rơi vào sốc, huyết áp tụt, phải dùng thuốc vận mạch và thở máy hoàn toàn.
Ekip triển khai hồi sức tích cực gồm thở máy, nuôi dưỡng qua sonde và đường tĩnh mạch, kháng sinh phòng bội nhiễm, đồng thời thực hiện thay huyết tương để loại bỏ độc tố.
Sau 3 ngày, tình trạng vẫn nặng, bệnh viện đã hội chẩn và quyết định sử dụng thuốc giải độc đặc hiệu BAT (Botulism Antitoxin Heptavalent) do Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ.
Diễn biến sau đó cải thiện rõ rệt: chỉ sau 2 ngày dùng thuốc, bệnh nhi cai được máy thở, huyết động ổn định. Một tuần sau, bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, vận động gần như bình thường và được xuất viện.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đã tiếp nhận và điều trị thành công 3 ca bệnh ngộ độc botulinum liên quan đến thực phẩm ủ chua, với diễn tiến nặng và nguy cơ tử vong cao. Đây là kết quả của sự chẩn đoán sớm, xử trí kịp thời, phối hợp điều trị tích cực và đặc biệt là việc sử dụng thuốc giải độc đặc hiệu.
Các bác sĩ cảnh báo, độc tố botulinum thường xuất hiện trong thực phẩm ủ chua, đóng kín không đảm bảo an toàn như cá muối, măng chua, dưa muối… Đây là độc tố cực mạnh, có thể gây liệt cơ hô hấp và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.
Bình luận (0)