Bệnh nhân T., 46 tuổi, khởi phát bệnh với các nốt mụn nước lan rộng toàn thân. Do chủ quan, bệnh nhân tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, sau bốn ngày, các triệu chứng trở nặng: khó thở tăng dần, sốt cao liên tục nên gia đình đưa đến bệnh viện.
Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng báo động đỏ: khó thở nhiều, SpO2 giảm nặng, toàn thân có nhiều mụn nước đặc trưng của thủy đậu. Hình ảnh X-quang cho thấy tổn thương lan tỏa cả hai phổi.
Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp do viêm phổi nặng biến chứng từ thủy đậu ngày thứ tư, kèm tăng men gan và rối loạn oxy hóa máu. Nguy cơ phải đặt nội khí quản và tiến triển hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS) rất cao.
Bệnh nhân được chuyển ngay vào khu cách ly của Khoa Hồi sức tích cực (ICU), áp dụng phác đồ điều trị tích cực: hỗ trợ thở máy không xâm lấn, thuốc kháng virus, kháng sinh phổ rộng và điều trị biến chứng toàn thân. Đây là cuộc "chạy đua với thời gian" để duy trì chức năng sống cho bệnh nhân.
Sau 4 ngày theo dõi và điều trị liên tục, tình trạng hô hấp cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ đặt nội khí quản, được giảm mức hỗ trợ oxy và chuyển về Khoa Hô hấp để hồi phục.
Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.
Các bác sĩ cảnh báo: thủy đậu là bệnh truyền nhiễm thường gặp nhưng có thể gây biến chứng nặng, đặc biệt ở người lớn, người suy giảm miễn dịch. Khi có mụn nước lan rộng kèm sốt cao, đau đầu, khó thở, cần đến bệnh viện ngay để được theo dõi và điều trị kịp thời.
Bình luận (0)