Chị C.T.K.H. (sinh năm 1998, trú tại Nghi Lộc, Nghệ An) mang song thai hai buồng ối, một bánh rau – một trường hợp hiếm gặp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong quá trình theo dõi thai tại cơ sở y tế địa phương, chị H. được chẩn đoán mắc hội chứng song thai không tim.
Đây là một bất thường hiếm trong thai kỳ, trong đó một thai không có tim, không phát triển đầy đủ cơ thể và sống phụ thuộc hoàn toàn vào tuần hoàn của thai còn lại. Nếu không được can thiệp kịp thời, thai còn sống có thể bị suy tim, phù thai và dẫn tới tử vong trong tử cung.
Sau khi được tư vấn chuyển tuyến, chị H. đã đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội – đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa và can thiệp bào thai. Tại đây, Trung tâm Can thiệp bào thai đã tiến hành chẩn đoán: Thai A tương ứng 16 tuần 6 ngày phát triển bình thường, trong khi thai B không có tim, không có đầu và chi trên. Dây rốn của thai B gồm 2 mạch máu, bám gần mép trên bánh rau – dấu hiệu đặc trưng của hội chứng.
Sau hội chẩn chuyên môn với sự tham gia của TS.BS Phan Thị Huyền Thương – Phụ trách Trung tâm Can thiệp bào thai, TS.BS Đỗ Tuấn Đạt – Trưởng khoa Sản bệnh A4, và PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào – Trưởng khoa Phụ ngoại A5, cùng các thành viên ê-kíp, bệnh viện đã tiến hành can thiệp điều trị thành công.
Hiện tại, sức khỏe sản phụ ổn định, thai nhi còn lại đang phát triển tốt. Bệnh nhân đã được xuất viện và tiếp tục được theo dõi chặt chẽ trong thai kỳ.
Đây là một trong nhiều trường hợp thành công nhờ ứng dụng kỹ thuật can thiệp bào thai tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Thành công này không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn cao, mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của chẩn đoán trước sinh và can thiệp sớm trong quản lý thai kỳ nguy cơ cao.
Bình luận (0)