Cựu Thủ tướng Bangladesh Hasina lĩnh thêm 21 năm tù

Lan Chi (Theo AFP)

28/11/2025 16:29 GMT+7

VTV.vn - Một tòa án ở Bangladesh đã tuyên án cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina 21 năm tù vì tội tham nhũng sau khi bà bị tuyên án tử hình vì tội ác chống lại loài người.

Bà Sheikh Hasina phát biểu tại một diễn đàn ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/5/2019 (Ảnh: AFP)

Bà Sheikh Hasina phát biểu tại một diễn đàn ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 30/5/2019 (Ảnh: AFP)

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, 78 tuổi, hiện cư trú tại Ấn Độ và nhiều lần phớt lờ yêu cầu của tòa án phải quay về Bangladesh. Ngày 17/11, bà bị tuyên án tử hình vắng mặt với cáo buộc ra lệnh trấn áp đẫm máu phong trào nổi dậy do sinh viên dẫn đầu vào năm 2024 - sự kiện cuối cùng đã khiến bà mất quyền lực.

Ủy ban Chống tham nhũng Bangladesh còn khởi tố bà Hasina trong 3 vụ án khác liên quan đến hành vi chiếm đoạt các khu đất "vàng" ở ngoại ô thủ đô Dhaka. Thẩm phán Abdullah Al Mamun nhận định hành vi của Hasina "cho thấy tư duy tham nhũng có hệ thống, xuất phát từ cảm giác đặc quyền, quyền lực không kiểm soát và tham vọng chiếm đoạt tài sản công".

"Xem đất công như tài sản riêng, bà Hasina đã lợi dụng các thủ tục nhà nước để phục vụ lợi ích của bản thân và người thân", bản án nêu rõ.

Con trai của bà Hasina là Sajeeb Wazed đang sống tại Mỹ và con gái là Saima Wazed - quan chức cấp cao của Liên hợp quốc. Cả hai đều bị kết án 5 năm tù.

Trước đó, bà Hasina đã bỏ trốn khỏi Bangladesh bằng trực thăng vào ngày 5/8/2024, sau nhiều tuần bị sinh viên biểu tình phản đối chế độ cầm quyền bị cho là độc đoán.

Cựu Thủ tướng Bangladesh Hasina lĩnh thêm 21 năm tù - Ảnh 1.

Cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình tụ tập bên ngoài dinh thự bị phá hủy của Sheikh Mujibur Rahman - cựu lãnh đạo Bangladesh và là cha của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina, ngày 17/11/2025 (Ảnh: AP)

Công tố viên Khan Moinul Hasan cho biết ông sẽ kháng cáo trong 3 vụ án tham nhũng nói trên. "Chúng tôi không hài lòng với phán quyết vì trước đó đã đề nghị mức án cao nhất. Chúng tôi sẽ làm việc với thân chủ là Ủy ban Chống tham nhũng để quyết định bước tiếp theo" - ông nói với AFP.

Bangladesh đã rơi vào tình trạng bất ổn chính trị kể từ khi bà Hasina bị phế truất. Bạo lực đã làm ảnh hưởng đến chiến dịch vận động tranh cử dự kiến diễn ra vào tháng 2/2026.

Liên hợp quốc ước tính có đến 1.400 người thiệt mạng trong các cuộc trấn áp khi bà Hasina tìm cách bám giữ quyền lực. Bà Hasina đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng bản án kết tội và án tử hình đối với mình "mang động cơ chính trị và thiên lệch". Bà cũng đang đối mặt 3 vụ án tham nhũng khác cùng chị gái Sheikh Rehana và các con, trong đó có nghị sĩ Anh Tulip Siddiq.

Tin liên quan

Bản án tử hình dành cho cựu Thủ tướng Sheikh Hasina đặt ra thách thức với chính quyền Bangladesh

Bản án tử hình dành cho cựu Thủ tướng Sheikh Hasina đặt ra thách thức với chính quyền Bangladesh

VTV.vn - Bản án tử hình dành cho cựu Thủ tướng Sheikh Hasina đang đặt ra thách thức mới cho chính quyền lâm thời Bangladesh trong giai đoạn chuẩn bị bầu cử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.