Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo (Ảnh: Reuters)
Vai trò của cựu Thủ tướng Han Duck-soo liên quan đến lệnh thiết quân luật đã tạm thời đình chỉ chính quyền dân sự ở Hàn Quốc và đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn.
Thẩm phán Lee Jin-gwan thuộc Tòa án Quận Trung tâm Seoul cho biết bị cáo "đã coi thường nhiệm vụ và trách nhiệm của mình với tư cách là Thủ tướng Hàn Quốc cho đến phút cuối cùng". Ông tuyên bố: "Chúng tôi tuyên án bị cáo 23 năm tù". Bản án dài hơn 8 năm so với yêu cầu của phía công tố.
Cựu Thủ tướng Han Duck-soo (76 tuổi) đã được lệnh phải trình diện nhà tù ngay lập tức sau phán quyết của tòa án.
Theo thẩm phán Lee Lee Jin-gwan, lệnh thiết quân luật do cấp trên của ông Han Duck-soo - cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol - ban hành vào tháng 12/2024 nhằm mục đích "lật đổ trật tự hiến pháp" và đồng nghĩa với hành động nổi loạn.
Vụ việc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bất ngờ áp đặt thiết quân luật đã dẫn đến việc triển khai quân đội vũ trang đến Quốc hội và Ủy ban Bầu cử Quốc gia, trước khi bị Quốc hội do phe đối lập lãnh đạo phủ quyết. Sau đó, ông Yoon Suk Yeol bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc luận tội và bãi nhiệm vào tháng 4/2025, dẫn đến cuộc bầu cử 2 tháng sau đó.
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo (giữa) đến Tòa án Quận Trung tâm Seoul để tham dự phiên tòa, ngày 21/1/2026, tại Seoul, Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)
Ông Han Duck-soo là một trong nhiều cựu quan chức - bao gồm cả ông Yoon Suk Yeol - đã bị đưa ra xét xử về vai trò của họ trong nỗ lực thiết lập thiết quân luật.
Thẩm phán Lee Jin-gwan phát biểu trong phiên tuyên án được truyền hình trực tiếp: "Bị cáo được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong các hành vi nổi loạn của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và những người khác bằng cách đảm bảo, ít nhất là về mặt hình thức, việc tuân thủ các yêu cầu về thủ tục".
Theo đó, trong khi "bày tỏ lo ngại với ông Yoon Suk Yeol" về động thái ban hành thiết quân luật, ông Han Duck-soo đã không phản đối một cách rõ ràng hoặc thúc giục các thành viên nội các khác khuyên can cựu Tổng thống từ bỏ ý định đó. Ông Han Duck-soo cũng bị kết tội khai man.
Trong suốt quá trình xét xử, ông Han Duck-soo đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, khẳng định ông chưa bao giờ ủng hộ hoặc hỗ trợ việc tuyên bố thiết quân luật.
Sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị bãi nhiệm vào tháng 4/2025, ông Han Duck-soo đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Hàn Quốc lâm thời và từng được xem là một ứng cử viên bảo thủ mạnh trong cuộc bầu cử sớm. Ông đã từ chức vào tháng 5/2025 để theo đuổi việc tranh cử Tổng thống. Tuy nhiên, nỗ lực này nhanh chóng bị thất bại khi đảng của ông Yoon Suk Yeol từ chối đề cử ông làm ứng cử viên chính thức.
Bình luận (0)