Hàn Quốc tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong vụ thiết quân luật

An Khê (Theo Yonhap, Korea Times)

16/01/2026 21:11 GMT+7

VTV.vn - Ngày 16/1, Tòa án Seoul đã tuyên án cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol với hàng loạt tội danh liên quan đến việc ban bố thiết quân luật hồi cuối năm 2024.

Người dân Hàn Quốc theo dõi phiên tòa xét xử ông Yoon Suk Yeol qua truyền hình, ngày 16/1/2026 (Ảnh: Yonhap)

Người dân Hàn Quốc theo dõi phiên tòa xét xử ông Yoon Suk Yeol qua truyền hình, ngày 16/1/2026 (Ảnh: Yonhap)

Theo đó, ông Yoon Suk Yeol bị tòa tuyên 5 năm tù giam với hàng loạt tội danh liên quan đến việc ban bố thiết quân luật, và cũng là phán quyết tư pháp đầu tiên đối với ông Yoon trong chuỗi vụ án phát sinh từ sự kiện chính trị gây chấn động này.

Theo phán quyết của Tòa án Trung tâm quận Seoul, ông Yoon bị kết tội cản trở việc thi hành lệnh bắt giữ hợp pháp, lạm dụng quyền lực xâm phạm chức năng hiến định của Nội các, cũng như làm giả và tiêu hủy tài liệu chính thức. Trước đó, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Cho Eun-seok đứng đầu đã đề nghị mức án 10 năm tù, cho rằng cựu Tổng thống đã "tư hữu hóa các thiết chế nhà nước" nhằm che giấu và hợp thức hóa các hành vi sai trái.

Hàn Quốc tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong vụ thiết quân luật- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Yoon chuẩn bị nhận phán quyết đầu tiên về các cáo buộc liên quan đến nỗ lực thiết lập thiết quân luật (Ảnh: Tòa án Trung tâm quận Seoul)

Tòa xác định rằng vào ngày 3/1/2025, ông Yoon đã chỉ đạo Cơ quan An ninh Tổng thống ngăn chặn lực lượng điều tra của Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao khi cơ quan này tìm cách thi hành lệnh bắt giữ tại dinh thự tổng thống ở Hannam-dong. Hành vi điều động lực lượng an ninh nhằm cản trở việc thực thi pháp luật được coi là tình tiết tăng nặng.

Liên quan đến việc ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024, hội đồng xét xử cho rằng ông Yoon đã triệu tập cuộc họp Nội các không đầy đủ, cố ý loại trừ 7 Bộ trưởng đương nhiệm, qua đó xâm phạm quyền và nghĩa vụ hiến định của các thành viên này trong việc thảo luận quyết định hệ trọng của quốc gia. Ngoài ra, tòa cũng xác nhận ông Yoon đã cùng cựu Thủ tướng Han Duck-soo và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun soạn thảo một văn bản liên quan đến thiết quân luật, sau đó tiêu hủy tài liệu này.

Hàn Quốc tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong vụ thiết quân luật- Ảnh 2.

Ông Yoon cúi đầu xin lỗi người dân về việc ban bố thiết quân luật hồi cuối tháng 12/2024 (Ảnh: Newsis)

Lệnh thiết quân luật nói trên đã bị bác bỏ chỉ sau khoảng 6 giờ, khi Quốc hội thông qua nghị quyết yêu cầu bãi bỏ. Những tuần tiếp theo, tiến trình luận tội được khởi động và ông Yoon chính thức bị phế truất.

Hiện cựu Tổng thống Hàn Quốc còn đang đối mặt với nhiều phiên tòa khác, trong đó có cáo buộc cầm đầu âm mưu nổi loạn thông qua thiết quân luật - vụ án mà công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án tử hình. Phán quyết lần này được đánh giá sẽ có tác động đáng kể tới các xét xử tiếp theo, dự kiến diễn ra trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục làm rung chuyển đời sống chính trị Hàn Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.